Lâm Đồng: Đang làm rõ vụ dùng 'hung khí' tấn công người khác

Tạp chí Mặt trận nhận được phản ánh của ông Phạm Quý Như (phường 10, thành phố Đà Đạt, tỉnh Lâm Đồng) về việc vợ chồng ông bị Nguyễn Ngọc Mạnh - cán bộ thanh tra của Sở GTVT dùng gậy sắt gây thương tích vì có tranh cãi với người nhà ông Mạnh.

Ông Như cho biết, gia đình ông là người có quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 611 địa chỉ tại hẻm Trần Thái Tông, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, liền kề là thửa đất số 566 của hộ ông Đoàn. Giữa 2 thửa đất cách ranh nhau bởi bờ taluy được xây dựng trước đó cao khoảng 3 đến 4 mét, chiều dài khoảng 20 mét đã bị che bởi lớp đất đá từ lâu.

Ngày 30/10/2023, gia đình ông Như có thực hiện xây dựng công trình nhà ở. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, cho rằng gia đình ông Như đã thi công lấn sang phần diện tích đất của nhà mình, ông Đoàn cùng em vợ là ông Nguyễn Ngọc Mạnh đã ra khu vực giáp ranh giữa 2 nhà và tranh cãi với ông Như và bà Lưu Lan Linh (vợ ông Như).

“Ông Mạnh khi đó đã cầm 1 gậy sắt dài khoảng 1,5 mét, to bằng cổ tay, cùng với ông Đoàn lao vào tấn công vợ chồng tôi, vừa đánh vừa đe dọa tôi và vợ…” - ông Như kể lại.

Trước hành vi của ông Mạnh và ông Đoàn, vợ chồng ông Như phải gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Vợ chồng ông Như sau khi trình báo sự việc cho UBND phường 10 cũng đã có đơn gửi Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Lạt và Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt để tố giác hành vi của ông Đoàn và ông Nguyễn Ngọc Mạnh - cán bộ thanh tra của Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi qua điện thoại với PV Tạp chí Mặt trận ông Tôn Thất Thanh Vũ - Chủ tịch UBND phường 10, TP Đà Lạt cho biết UBND phường đã nắm được sự việc và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Để rộng đường dư luận, PV cũng đã liên hệ với Công an Phường 10 - TP Đà Lạt thì đơn vị này cho biết họ cũng đã nắm được hồ sơ và đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Về phía Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết cũng đã nắm được sự việc và đang chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan Công an sau đó sẽ tiến hành xử lý cán bộ theo quy định.

Từ góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng nhận định, hiện nay, mâu thuẫn liên quan đến phần diện tích đất giáp ranh không phải là hiếm, tuy nhiên, vì mâu thuẫn mà có hành vi hành hung người khác là coi thường pháp luật.

“Đối chiếu theo quy định của pháp luật, trường hợp cơ quan điều tra thu thập đủ chứng chứ chứng minh ông Nguyễn Ngọc Mạnh vì mâu thuẫn của người nhà mình với hàng xóm rồi cầm gậy sắt gây thương tích (từ 1% trở lên) cho bà Linh thì đã đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 vì có 2 tình tiết là “dùng hung khí nguy hiểm” và “có tính chất côn đồ” theo điểm a, điểm i khoản 1 của điều luật này.

Theo luật sư, ông Mạnh là cán bộ thuộc cơ quan Nhà nước nhưng lại hành động như trên là không thể chấp nhận được.

Để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, đề nghị các cấp chính quyền sở tại cần sớm vào cuộc, có giải pháp xử lý dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Hoàng Lâm

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/dan-nguyen/lam-dong-dang-lam-ro-vu-dung-hung-khi-tan-cong-nguoi-khac-55732.html