Lâm Đồng: Cử tri đưa ra 11 ý kiến, kiến nghị liên quan nhiều vấn đề

Cử tri kiến nghị nâng cao năng lực thực hiện cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, nhất là thủ tục tách thửa, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, ách tắc; công tác chăm sóc y tế.

Cử tri huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) nêu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, dẫn đầu đã tiếp xúc cử tri tại huyện Cát Tiên.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thông tin với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp này.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng thông tin nhanh tình hình kinh tế-xã hội của cả nước trong tháng 11 và dự kiến ước đạt năm 2023; tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2023, một số định hướng, giải pháp phát triển thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, bày tỏ vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; đồng thời, đưa ra 11 ý kiến, kiến nghị liên quan đến một số vấn đề như nâng cao năng lực thực hiện cải cách hành chính tại bộ phận một cửa hiện nay, nhất là thủ tục tách thửa, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, ách tắc; quan tâm công tác chăm sóc y tế, rút gần khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa với vùng trung tâm; nâng lương cho các ngành nghề, công việc đặc thù như giáo viên, bác sỹ để họ yên tâm công tác; nâng phụ cấp cho đội ngũ bán chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Riêng đối với các vấn đề liên quan đến huyện Cát Tiên, cử tri bày tỏ sự đồng tình chủ trương sáp nhập 3 huyện phía Nam thành một huyện. Cử tri mong muốn các cơ quan, đơn vị có đề xuất nâng cấp tuyến đường ĐT. 721 lên thành Quốc lộ 55B hoặc có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương; quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn...

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên tiếp thu, giải đáp một số thông tin liên quan đến vấn đề cử tri trên địa bàn quan tâm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Ngãi tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác vận động bà con tham gia hiến đất xây dựng công trình hạ tầng trên địa bàn.'

Đồng chí Phan Đình Trạc trả lời ý kiến các cử tri Lâm Đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Đình Trạc đánh giá cao những ý kiến của cử tri xã Quảng Ngãi nói riêng và huyện Cát Tiên nói chung; đồng thời, trao đổi, làm rõ ý kiến thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc liên quan đến chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn, chính sách bảo hiểm y tế, quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy… Những kiến nghị khác đồng chí đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, chiều 5/12, ông Phan Đình Trạc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và làm việc tại huyện Cát Tiên; khảo sát thực tế công trình hồ chứa nước Đạ Sị ở xã Tiên Hoàng.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đến thăm mô hình chăn nuôi bò sữa của hộ anh Nguyễn Xuân Hải, xã Quảng Ngãi. Hộ anh Hải đang chăn nuôi 48 con bò sữa; trong đó có 13 con cho khai thác sữa với sản lượng bình quân đạt 25 lít/con/ngày, đạt doanh thu 35 triệu đồng/tuần.

Nói chuyện với bà con, ông Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến cuộc sống của người dân cũng như việc phát triển chăn nuôi nông hộ tiến bộ, đổi mới. Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong bà con tiếp tục phát huy, phấn đấu hơn nữa để phát triển kinh tế, ngày càng vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên Nguyễn Hoàng Phúc thông tin đến Đoàn công tác về tình hình thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030; trong đó, đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, quy mô tổng đàn bò sữa trên địa bàn huyện đạt trên 2.700 con và đến năm 2030, tổng đàn bò sữa đạt khoảng từ 8.000-10.000 con.

Đồng chí Phan Đình Trạc (ngoài cùng bên phải) đi thực tế Công trình Thủy điện Hồ Đạ Sị tại xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại chuyến đi thực tế, ông Phan Đình Trạc ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thành dự án trọng điểm hồ chứa nước Đạ Sị. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, đơn vị chủ đầu tư cùng các cấp chính quyền huyện Cát Tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc, sớm hoàn thành hệ thống kênh mương, qua đó, phát huy tối đa hiệu quả công trình mang lại như mục tiêu dự án đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lam-dong-cu-tri-dua-ra-11-y-kien-kien-nghi-lien-quan-nhieu-van-de-post911986.vnp