Lâm Đồng: Bé gái 14 tuổi uất ức, uống thuốc sâu tự tử do bị anh rể hiếp dâm

Hoài tìm tới nhà mẹ vợ phát hiện chỉ có em vợ là N. T. H (14 tuổi) ở nhà đã nảy sinh hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ hiếp dâm trẻ em. Anh minh họa.

Ngày 23/5, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Hoài (30 tuổi), ngụ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng tháng 5/2017, do gia đình xảy ra mâu thuẫn vợ chồng nên chị T, vợ của Nguyễn Hữu Hoài bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Chiều ngày 20/5, đối tượng Nguyễn Hữu Hoài đến nhà mẹ vợ để xin chị T. quay trở về. Tại đây, Hoài thấy chỉ có em vợ là N. T. H (14 tuổi) ở nhà Hoài đã nảy sinh hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Tuy nhiên, em H. đã kháng cự quyết liệt, đồng thời la lớn nên đối tượng buộc phải bỏ về.

Do thấy uất ức và xấu hổ với hành động của anh rể đã gây ra cho mình nên em H. lấy chai thuốc diệt cỏ uống 1 ngụm. Sau khi uống, thấy khó chịu, nóng trong người nên H. gọi điện báo cho người nhà biết sự việc.

Gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện, được cấp cứu kịp thời nên em H. thoát chết.

Trước đó, khoảng tháng 2/2017, Hoài cũng đã từng xâm hại em H. nhưng nạn nhân không dám tố cáo vì xấu hổ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ!

Minh Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/lam-dong-be-gai-14-tuoi-uat-uc-uong-thuoc-sau-tu-tu-do-bi-anh-re-hiep-dam-d43988.html