Làm đến khuya, tăng tốc thông quan để giải tỏa hàng hóa trên cửa khẩu phía Bắc

Mỗi ngày có tới 1.200-1.300 xe hàng cần thông quan, lượng hàng hóa đổ lên cửa khẩu phía Bắc tăng khoảng 20% so với bình thường. Lực lượng chức năng đang làm đến khuya để kịp xuất nhập hàng trước thời điểm nghỉ tết.

Như Báo SGGP đã thông tin, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ diễn ra đến hết ngày 9-2 (tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão) vì từ ngày 10-2 đến 13-2, cơ quan hải quan của phía Trung Quốc sẽ tạm nghỉ tết.

Trong khi, thời điểm này, lượng hàng hóa, phương tiện lưu thông lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng cao. Theo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, trong tháng đầu năm, số lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa thông quan tại 6 cửa khẩu: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Nà Nưa tăng khoảng 20% so với tháng 12-2023. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.200-1.300 xe cần thông quan.

Còn theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan trong ngày 5-2 là 1.420 xe. Trong đó, số phương tiện có hàng xuất khẩu: 404 xe (gồm 347 xe trái cây, 57 xe hàng khác), số phương tiện nhập khẩu: 1.016 xe.

Theo ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 7 cửa khẩu đường bộ và đường sắt diễn ra hoạt động thông quan hàng hóa gồm: Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Tân Thanh, Cửa khẩu Chi Ma, Cửa khẩu Cốc Nam, Cửa khẩu Nà Nưa, cửa khẩu Na Hình và Cửa khẩu Quốc tế ga Đồng Đăng.

Nguyên nhân số lượng phương tiện tăng là do thời điểm này, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây tươi. Đồng thời, doanh nghiệp cũng gia tăng nhập các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm, linh kiện máy móc... để phục vụ sản xuất trong và sau tết.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, đến thời điểm này, cơ bản không xảy ra ùn tắc, ùn ứ hàng hóa. Tuy nhiên, theo thông báo của cơ quan chức năng phía Trung Quốc thì các cửa khẩu sẽ tạm dừng làm thủ tục thông quan trong dịp nghỉ Tết Giáp Thìn.

Do đó, tại 5/6 cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện thông quan hàng hóa (gồm Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, các cửa khẩu Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình), các lực lượng sẽ làm thủ tục thông quan hàng hóa qua lại hai bên đến hết ngày 9-2 (tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão).

Cả 5 cửa khẩu này, các lực lượng chức năng sẽ tạm dừng làm thủ tục thông quan từ ngày 10-2 (tức mùng 1 tết). Riêng đối với cửa khẩu Nà Nưa, hoạt động thông quan hàng hóa đã tạm dừng từ ngày 7-2.

Về thời gian mở lại thông quan, tại 3 cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, từ ngày 14-2 đến 17-2, các lực lượng chức năng chỉ làm thủ tục cho những lô hàng hóa của doanh nghiệp đã đăng ký trước. Bắt đầu từ ngày 18-2, tất cả cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh này sẽ thông quan hàng hóa trở lại bình thường.

Để nhanh chóng giải tỏa được nhiều hàng hóa xuất và nhập khẩu có thể thông quan ngay trước tết, theo ông Hoàng Khánh Duy, thời điểm này, các lực lượng tại cửa khẩu đang bố trí trực tối đa số giờ làm việc có thể, để không để xảy ra tình trạng ùn ứ, ách tắc xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu.

Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang bố trí công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp tới 22 giờ, thậm chí 23 giờ nếu vẫn còn tờ khai cần xử lý, để kịp thời thông quan ngay trong ngày với những lô hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, trái cây của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các lực lượng tại cửa khẩu cũng đã xây dựng phương án đảm bảo nhu cầu đón tết cho những lái xe, chủ hàng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu từ các địa phương trong nội địa lên khu vực cửa khẩu của Lạng Sơn để chờ thông quan vào những ngày đầu năm Giáp Thìn.

Như Báo SGGP đưa tin ngày 7-2, Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản. Thủ tướng yêu cầu trước mắt hỗ trợ khai thác tuyến vận tải container đường sắt liên vận quốc tế Việt - Trung để tăng lượng hàng hóa nông lâm thủy sản vận chuyển qua đường sắt nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ, ách tắc đường bộ qua cửa khẩu.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lam-den-khuya-tang-toc-thong-quan-de-giai-toa-hang-hoa-tren-cua-khau-phia-bac-post726181.html