Lái xích lô chở tôn làm chết bé 9 tuổi, ôm lưng ngồi trả lời xét hỏi

Ra tòa để xem xét trách nhiệm hình sự liên quan đến cái chết của bé 9 tuổi ở Hà Nội, lái xích lô mặt nhăn nhúm, tay ôm lưng trả lời xét hỏi.

Nhận tội rồi không nhận tội!

Mặc bộ đồ bộ đội sờn màu, đi đôi dép tổ ong, bị cáo Đinh Ngọc Thạch (SN 1964, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra Tòa án quận Hoàng Mai, Hà Nội chiều 27/3, để xem xét trách nhiệm hình sự về vụ xe xích lô chở tôn cứa cổ bé 9 tuổi tử vong ở Hà Nội.

Thương binh Đinh Ngọc Thạch bị truy tố trước tòa tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Thương binh Đinh Ngọc Thạch ôm lưng nhăn nhó vì vết thương cũ. Bị cáo cũng được tạo điều kiện ngồi trả lời thẩm vấn.

Ngồi trước vành móng ngựa, thương binh Thạch gương mặt ủ rũ, thỉnh thoảng tay chống sống lưng nhăn nhó vì đau. Bị cáo cũng được chủ tọa cho phép ngồi để trả lời thẩm vấn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 23/9/2016, bị cáo sử dụng xe xích lô chở tấm tôn sắt kim loại từ 602 Trương Định đi theo hướng Tân Mai. Khi đi đến đoạn đường trước cửa nhà 60 Tân Mai, bị cáo dừng xe lại gọi điện cho chủ cửa hàng để cho người ra lấy hàng.

Trong lúc bị cáo Thạch đỗ xe đạp xích lô đứng chờ thì thấy 3 cháu nhỏ khoảng 9 tuổi, đi xe đạp từ hướng phố Nguyễn Chính ra đi về hướng hồ Đền Lừ, vừa đi vừa đùa nhau.

Cháu đi đầu tiên trong lúc quay đầu lại nhìn 2 cháu đằng sau đã không quan sát phía trước nên không kịp xử lý, đã va phần cổ vào phía bên phải của tấm tôn. Vụ va chạm khiến cổ cháu bé bị đứt, chảy máu ở phần cổ.

Mọi người xung quanh đưa cháu đi bệnh viện, nhưng trên đường đi bé đã tử vong. Sau đó ông Thạch đã đến công an đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Thạch trình bày, khi bị cáo đi chở tôn, chưa nhận được đồng tiền công nào thì tai nạn xảy ra. Bị cáo cũng cho biết, sự việc xảy ra bất ngờ, bị cáo có quan sát thấy nhưng không kịp can thiệp.

Nói về số tiền bồi thường thiệt hại do vụ việc gây ra, bị cáo cho hay, đồng đội và người vợ của bị cáo phải chạy vay khắp nơi mới đủ. Hoàn cảnh gia đình ông càng trở nên khó khăn khi từ sau sự việc xảy ra, ông chỉ nằm nhà, không làm thêm công việc gì.

Phiên tòa nhận được sự quan tâm của dư luận

Trả lời xét hỏi của đại diện VKS, bị cáo Thạch cho biết, việc đưa bị cáo ra xét xử là đúng, không có oan sai. Tuy nhiên sau khi luật sư bào chữa cho bị cáo nêu quan điểm, thương binh này lại cho rằng mình không có tội.

Luật sư: “Không đâm chỗ này, đâm chỗ khác cũng có thể tử vong”

Bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Thạch là luật sư Nguyễn Anh Thơm – Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh.

Theo LS, về nguyên nhân tử vong là do cháu bé 9 tuổi điều khiển xe đạp do không có phanh, thiếu quan sát đã lao vào phía sau tấm tôn trên xe xích lô đang dừng đỗ chuẩn bị dỡ hàng bên lề đường.

Việc cháu bé chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông nên không có đủ năng lực lái xe đã điều khiển xe đạp không có phanh, thiếu quan sát đâm vào phía sau xe chở tôn của bị cáo Thạch gây ra hậu quả cháu bé bị tử vong được xác định lỗi và nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do cháu bé tự gây ra.

Đối với việc bị cáo Thạch chở hàng vượt quá giới hạn cho phép và dừng đỗ không đúng quy định, theo LS được xác định là lỗi vi phạm hành chính.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng cho rằng, trách nhiệm chính của sự việc là của bố mẹ cháu bé.

Nhiều đồng đội cũ của bị cáo Thạch cũng đến dự tòa.

Rõ ràng là đâm vào người ta lại bảo người ta có lỗi. Nếu không đâm vào chỗ này, đâm vào chỗ khác cũng có thể tử vong, quan điểm LS nêu lên tại tòa.

Luật sư Đặng Văn Sơn-người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân chưa thuận tình với phân tích của luật sư phía bị cáo khi cho rằng lỗi của cháu bé là chính. Theo LS pháp luật chưa có quy định về độ tuổi tham gia giao thông là xe đạp.

Việc luật sư phía bị cáo nại ra gia đình cháu bé 9 tuổi không quan tâm là trách nhiệm chính trong việc cháu bị tử vong cũng là nhát dao cứa vào nỗi đau của họ. Bản thân gia đình cháu bé cũng phải mưu sinh, đi làm. Thời điểm đó cháu bé phải đi học.

(Video lời khai của bị cáo Đinh Ngọc Thạch tại tòa)

Luật sư Đặng Văn Sơn cho rằng, nếu sự việc không phải xảy ra với cháu bé 9 tuổi, thì việc sử dụng phương tiện không được phép, lại chở hàng cồng kềnh cũng có thể xảy ra với người khác….

Qua phân tích của mình, LS cũng truyền đạt nguyện vọng của gia đình cháu bé là xem xét giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo vừa đảm bảo đúng pháp luật, đủ sức răn đe và có tính giáo dục với những người tham gia giao thông.

Sau nghị án, HĐXX của Tòa án quận Hoàng Mai quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Thạch 6 tháng cải tạo không giam giữ./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/lai-xich-lo-cho-ton-lam-chet-be-9-tuoi-om-lung-ngoi-tra-loi-xet-hoi-607300.vov