Lại thêm một xe chở tôn đoạt mạng người

Ngày 10/10 lại xảy ra thêm một tai nạn thương tâm, một người đàn ông bị thiệt mạng vì xe chở tôn.

Nạn nhân là ông Nguyễn Khoa T (55 tuổi, ngụ ở đường Tôn Thất Cảnh, TP Huế).

Ông T đã dùng xe gắn máy để kéo théo một chiếc xe thô sơ chở tôn. Ông vận chuyển khoảng 20 tấm tôn dài 5 mét đi từ phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) đến phường Thủy Biều (TP Huế).

Trên đường đi, ông T gặp tình huống bất ngờ đã phanh gấp, những tấm tôn theo đó xô về phía trước, ập vào người ông T và hất ông ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra tại cầu Lòn, đường Bùi Thị Xuân, TP Huế.

Hiện công an đang điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn ở Huế

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn kinh hoàng do xe chở tôn cồng kềnh, khó kiểm soát gây nên.

Cách đây vài ngày (3/10), tại khu vực Chợ Cống, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cũng xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến xe chở tôn.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe chở tôn bị trôi dốc và người kéo xe không thể phanh kịp. Hậu quả là tấm tôn trên xe đã xô về phía trước và cắm vào lưng người kéo xe tạo ra một vết thương khá sâu.

Nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn ở Chương Mỹ, Hà Nội

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 25/9 trên quốc lộ 6, đoạn qua cầu Mai Lĩnh (phường Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội), Bà Bùi Thị Sâm (64 tuổi, quê Hòa Bình) cùng hai người phụ nữ khác đang đứng bên đường chờ xe khách tại gần cầu Mai Lĩnh thì gặp tai nạn do xe chở tôn gây ra.

Chiếc xe chở tôn do anh Trần Hữu Dần (35 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển. Khi chạy ngang qua nơi bà Sâm đang đứng chờ xe khách thì đoạn dây chằng tôn bất ngờ bị đứt khiến cả thùng xe cải tiến chở hàng lao sang vệ đường và đâm sầm vào bà Sâm.

Bà Sâm bị cứa vào cổ gây thương tích nặng, chảy nhiều máu. Tuy nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cuối cùng bà Sâm vẫn tử vong.

Hòn đá mà bà Sâm ngồi ven đường trong lúc đợi xe khách.

Một vụ tai nạn thương tâm khác xảy ra vào chiều 23/9 trên phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nạn nhân là cháu bé T.M.H (9 tuổi), do đang mải đạp xe cùng bạn bè chơi trên phố, nên đã không chú ý dẫn đến va chạm với những tấm tôn được buộc trên một chiếc xích lô đang đỗ dưới lòng đường.

Miếng tôn sắc lẹm đã cứa vào cổ cháu H khiến cháu ngã xuống đường và chảy nhiều máu.

Dù đã được người dân đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên phố Tân Mai chiều 23/9.

Thu An (T/h)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lai-them-mot-xe-cho-ton-doat-mang-nguoi-3320604/