Lại bàn chuyện thể trạng của cầu thủ Việt

Nguyễn Hữu Thắng được Liên đoàn bóng đá châu Á bình chọn là một trong 8 cầu thủ đáng xem nhất vòng tứ kết U16 châu Á, nhưng anh không được HLV xếp đá chính trận tứ kết vừa qua.

Đội tuyển U16 Việt Nam vừa nhận thất bại nặng nề trước U16 IRAN ở vòng tứ kết Giải bóng đá U16 châu Á với tỷ số 5-0. Đây là trận thua được dự báo trước.

Tuy nhiên người hâm mộ lại thắc mắc tại sao cầu thủ thi đấu nổi bật nhất vòng loại của đội U16 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng lại vắng mặt trong đội hình xuất phát trận tứ kết. Có chăng trước đối thủ với chiều cao vượt trội, HLV họ Đinh quyết định thay thế 1 tiền đạo có khả năng càng lướt, tranh chấp bóng sẽ tốt hơn cầu thủ “mỏng cơm” nhưng đầy kỹ thuật như Hữu Thắng.

Từ câu chuyện ấy, một lần câu chuyện phát triển tầm vóc, thể trạng của người Việt Nam được các chuyên gia thể thao cũng như y tế nhắc đến. Tiến sĩ Trần Khánh Vân, Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết theo khảo sát mới nhất của viện thì đa số trẻ em nông thôn của Việt Nam thiếu trầm trọng vi chất: kẽm, Vitamin , iot và chất Sắt nên thể trạng khá kém. Trong đề án nâng cao thể trạng, tầm vóc của trẻ em Việt Nam ngoài vận động thể thao thì việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho trẻ em ở ngay lứa tuổi phát triển là rất cần thiết.

“Có đến 34 - 36% trẻ 13 - 15 tuổi dùng trên 3 giờ/ngày để... ngồi, có thể ngồi ăn, học, chơi, xem tivi hoặc lướt web, ở đây chúng tôi nói là ngồi ở nhà chứ ở trường không tính. Với thanh thiếu niên 16 - 17 tuổi, tỉ lệ ngồi trên 3 giờ/ngày ở nhà còn lên đến 49 - 50%. Ở tuổi 13 - 15, có đến 10 - 22% trẻ tùy trai hay gái từng dùng đồ uống có cồn. Năng lượng nạp vào nhiều nhưng vận động ít, mà dinh dưỡng - vận động không hợp lý sẽ là tiền đề của béo phì, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, tim mạch... tương lai” - bà Vân cho biết.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng, Cục thể thao (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho rằng nâng cao tầm vóc, thể lực của người Việt Nam là yêu cầu cấp bách không chỉ ngành TDTT mà còn là mong muốn mãnh liệt của mỗi người dân. Hiện nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các ban ngành thực hiện đề án tổng thể phát triển tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030” do Thủ tướng phê duyệt năm 2011.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng, Cục thể thao (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch): “Nâng cao tầm vóc, thể lực của người Việt Nam là yêu cầu cấp bách”.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh trong giai đoạn tới, phong trào thể thao học đường sẽ được đầu tư, quan tâm mạnh hơn cùng với sự hợp tác xã hội hóa của các doanh nghiệp. Mới đây trong dịp kỷ niệm 150 năm thành lập, công ty Nestlé đã ký kết biên bản ghi nhớ giữa công ty Nestlé Việt Nam với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về chương trình “Năng động Việt Nam” .

Chương trình hướng tới việc phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam, cụ thể bổ sung 6 môn thể thao gồm : bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, thể dục và võ thuật vào giờ học tự chọn và ngoại khóa giúp tăng cường sức khỏe, phát triển các tố chất thể lực, hình thành thói quen tập luyện thể thao thường xuyên và xây dựng lối sống lành mạnh cho học sinh.

“Việc các doanh nghiệp như công ty Nestlé ký cam kết ghi nhớ hỗ trợ đầu tư với TP.HCM phát triển toàn diện thể thao học đường là một tính hiệu vui tạo điều kiện tốt cho đề án tổng thể phát triển thể lực, tấm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 hoàn thành”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở Văn Hóa và Thể Thao TP.HCM cho biết từ nhiều năm nay phong trào học đường TP.HCM đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều doanh nghiệp. Việc công ty Nestlé cùng chung tay giúp đỡ phát triển thể thao học đường TP là điều rất tốt. Hy vọng những cơ sở vật chất tập luyện thể thao được công ty trang bị ở hơn 200 trường tiểu học, trung học cơ sở là môi trường phát triển thể lực, tầm vóc tốt cho các em.

Tập đoàn Nestlé và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ về chương trình “Năng động Việt Nam”.

Theo ông Peter Vogt, Phó chủ tịch tập đoàn Nestlé, sau khi thí điểm tại TP.HCM, công ty sẽ triển khai hỗ trợ phát triển phong trào thể thao học đường ở các tỉnh, thành trên cả nước. “Chúng tôi mong muốn với sự đóng góp của công ty, sẽ giúp cho thể trạng, tầm vóc của trẻ em Việt Nam ngày càng phát triển”, ông chia sẻ.

Nhiều năm nay, Nestlé đã đồng hành trong việc nghiên cứu, cũng như tài tài trợ kinh phí để trang bị nhiều cơ sở vật chất nhằm phát triển phong trào thể thao học đường. Với những đóng góp, bắt tay của lãnh đạo ngành thể thao cùng các công ty sẽ phần nào giúp cho tầm vóc của cầu thủ Việt trong tương lai sẽ tốt hơn.

Phước Tuần

Ảnh: Hải An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lai-ban-chuyen-the-trang-cua-cau-thu-viet-post686581.html