'Lạc bước' nơi địa đầu Tổ quốc chiêm ngưỡng mùa hoa nở

Hà Giang đang bước vào mùa đẹp nhất với nhiều loài hoa rực rỡ sắc màu như hoa đào, hoa mận, hoa cải... Trong không gian thơ mộng cùng tiết trời mùa Xuân dễ chịu này, du khách có được chuyến du xuân đầu năm đáng nhớ.

Là một người đam mê xê dịch và đi đến những vùng đất mới, cô nàng Lê Thanh Phương (ở Bắc Ninh) đặc biệt yêu thích những điểm đến có thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ và nhiều nét văn hóa đặc sắc.

Hà Giang luôn là điểm đến đáng mong chờ của nhiều du khách và Thanh Phương cũng không ngoại lệ. Dù đã đặt chân đến mảnh đất “đá nở hoa” này vào năm 2023 nhưng nơi đây vẫn luôn có sức hút đặc biệt khiến cô nàng phải dành thời gian quay trở lại Hà Giang.

Mang tâm hồn của một người con gái trẻ trung, năng động, Thanh Phương rất yêu thích nhìn ngắm vẻ đẹp của các loài hoa. Thật may mắn, trong chuyến đi du Xuân đầu năm nay, cô nàng đã thỏa lòng mong ước của bản thân khi đi vào đúng thời điểm nhiều loài hoa ở Hà Giang bung nở, khoe sắc rực rỡ.

Những sắc hoa vàng, trắng, hồng... ở mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc đã để lại ấn tượng sâu đậm với nữ du khách này. Đến Hà Giang lần này, Thanh Phương thư thả tản bộ trên những con đường bình yên với các loài hoa nở xung quanh. Không quên ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đất trời, Thanh Phương cùng bạn bè cũng đã chụp ảnh, check-in bên những bông hoa nở rộ.

Hòa mình vào khung cảnh thơ mộng, lãng mạn này, nữ du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài hoa và càng thêm yêu chốn vùng cao này.

Không gian thơ mộng mùa hoa nở.

Bản Lao Xa nằm ẩn mình trên những ngọn núi cao, được bao quanh bởi những mỏm đá lớn. Trong bản này đang ngập tràn màu hoa, trông đẹp mãn nhãn.

Chú mèo dễ thương bên màu hoa rực rỡ.

Du khách lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Không gian trong lành.

Mọi thứ ở Hà Giang từ cảnh quan đến con người đều rất tuyệt vời.

Vào thời điểm này, Hà Giang đang bước vào mùa đẹp nhất với nhiều loài hoa như hoa đào, mận, mơ, cải...

Phố Cáo thơ mộng với những loài hoa khoe sắc.

Du khách dừng chân bên Phố Cáo.

Du khách đến Lô Lô Chải.

Nhà Cổ Lao Xa homestay có nhiều cây hoa xinh xắn nên du khách xin vào chụp ảnh.

Từ làng Lô Lô Chải nhìn ra cột cờ Lũng Cú.

Thanh Phương đi Hà Giang vào mùa đẹp nhất với nhiều loài hoa đang nở rộ.

Trong chuyến đi Hà Giang, du khách cũng đã tranh thủ thời gian đến các địa điểm nổi tiếng khác.

Check-in ở cột mốc số 0.

Khung cảnh ở Dinh thự Vua Mèo.

Dừng chân bên làng H’Mông.

Một chuyến đi đầy đủ cung bậc cảm xúc với những kỷ niệm tuyệt vời ở mảnh đất Hà Giang.

Hải Vân

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/lac-buoc-noi-dia-dau-to-quoc-chiem-nguong-mua-hoa-no-c14a70203.html