'Lá chắn thép' giữ bình yên cuộc sống nhân dân

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Sóc Trăng luôn làm tốt công tác xây dựng đơn vị vững mạnh, lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Là lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu và thường xuyên đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ cả nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng được ví như là những 'lá chắn thép' giữ gìn và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cách đây 50 năm, vào ngày 15/4/1974, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ. Từ đó ngày 15/4 hằng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát bảo vệ (nay là CSCĐ). Sự ra đời của lực lượng CSCĐ đã đánh dấu một bước phát triển mới của Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tại tỉnh Sóc Trăng, khi tái lập tỉnh (tháng 4/1992), thời gian này Giám đốc Công an tỉnh phân công Trung tá Hà Truyền Thống giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát bảo vệ (nay là Phòng CSCĐ), nhanh chóng ổn định biên chế, sắp xếp tổ chức đơn vị và bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong những năm đầu thực hiện nhiệm vụ, CSCĐ gặp không ít khó khăn, gian khổ. Tuy vậy, từng cán bộ, chiến sĩ CSCĐ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị, nội bộ đoàn kết nhất trí một lòng vượt qua thử thách, không ngừng trưởng thành về mọi mặt.

Cảnh sát cơ động - “lá chắn thép” giữ gìn và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ảnh: NGỌC HẢI

Trải qua 32 năm (1992 - 2024) xây dựng và chiến đấu, đơn vị đã nhiều lần thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức, bộ máy cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mặt công tác được giao. Cụ thể, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng của tỉnh; thực hiện hơn 10.000 cuộc tuần tra, kiểm soát trấn áp các loại tội phạm. Qua đó đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ, hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh như: lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo hằng năm của đồng bào Khmer; Festival lúa gạo lần thứ II (năm 2011), Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022, các kỳ Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp,… CSCĐ còn kết hợp với công an các đơn vị, địa phương bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Rèn luyện tinh thần thép trong lực lượng cảnh sát cơ động. Ảnh: NGỌC NHÂN

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo lần thứ V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022; kỷ niệm 22 năm hợp tác giữa tỉnh Sóc Trăng và Canada - tổng kết Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... Với phương châm hành động "chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Phòng CSCĐ tăng cường công tác vũ trang canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đơn tuyến, tuần tra vũ trang và phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt là một số địa bàn trọng yếu, phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện và có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đơn vị trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng CSCĐ đã góp phần cho sự thành công của các sự kiện lớn diễn ra tại tỉnh.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao trong lực lượng. Ảnh: NGỌC HẢI

Để không ngừng rèn luyện kỹ năng tác chiến, bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Phòng CSCĐ còn làm tốt công tác tham mưu tổ chức huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao về kỹ năng nghiệp vụ, quân sự - võ thuật, huấn luyện và tổ chức thực binh các phương án tác chiến của lực lượng CSCĐ, huấn luyện và thực binh diễn tập phương án phòng thủ khu vực (phương án A2). Đặc biệt, năm 2012 lần đầu tiên CSCĐ tổ chức diễn tập đánh bắt đối tượng khủng bố, giải thoát con tin trên phương tiện giao thông đường thủy, với nhiều kỹ năng, chiến thuật mới, có tính phức tạp cao. Trong đợt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, CSCĐ đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự các khu cách ly, khu tập kết người dân tạm thời và hỗ trợ đưa đón người dân từ các tỉnh trở về địa phương.

Với những kết quả, thành tích đạt được trong 32 năm qua, Phòng CSCĐ vinh dự 2 lần được Bộ Công an tặng "Cờ thi đua" (năm 2018 và 2023); 6 lần được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 7 bằng khen. Về cá nhân có 4 đồng chí được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 8 đồng chí được tặng bằng khen của Tổng cục Cảnh sát, 1 đồng chí được tặng bằng khen Tổng cục Xây dựng lực lượng; 21 đồng chí nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, địa phương tặng giấy khen.

Lực lượng cảnh sát cơ động diễn tập đu dây. Ảnh: TUYẾT NGỌC

Thượng tá Trần Văn Khởi - Trưởng Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng CSCĐ, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu cho Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tổ chức bố trí lực lượng vũ trang, canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu của tỉnh; bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, các đoàn khách quốc tế và Trung ương đến thăm và làm việc tại địa phương.

Mặt khác, đơn vị tổ chức tuần tra, kiểm soát đơn tuyến, tuần tra phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao và rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ có khả năng về điều lệnh, quân sự, võ thuật, chiến thuật và khả năng tác chiến đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Huấn luyện nghiệp vụ cho Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu và huấn luyện động vật nghiệp vụ (cảnh khuyển) nâng cao sức chiến đấu, sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ khi có lệnh của Giám đốc Công an tỉnh.

NGỌC HẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/la-chan-thep-giu-binh-yen-cuoc-song-nhan-dan-72703.html