Kyrgyzstan: Nổ bom ở sứ quán Trung Quốc là "hành động khủng bố"

DNVN)-Chính phủ Kyrgyzstan cho rằng, vụ nổ bom vào đại sứ quán Trung Quốc sáng nay là "hành động khủng bố", đồng thời tiến hành họp khẩn để thảo luận về các biện pháp an ninh.

Văn phòng báo chí của chính phủ Kyrgyzstan cho biết, chính phủ nước này sẽ tổ chức họp khẩn vào ngày 30/8 để thảo luận về các biện pháp an ninh sau khi một vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán Trung Quốc ở Bishkek do một kẻ đánh bom tự sát tiến hành.

Cảnh sát Kyrgyzstan đã phong tỏa hiện trường sau vụ nổ bom nhằm vào đại sứ quán Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Cuộc họp sẽ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Zenish Razakov, cũng như những người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu quốc gia, Ủy ban An ninh Quốc gia Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bộ Khẩn cấp và Cơ quan Biên giới Nhà nước.

"Phó Thủ tướng sẽ thảo luận với các đại diện của khối an ninh về những vấn đề an ninh công cộng trong bối cảnh diễn ra vụ tấn công khủng bố hôm nay nhằm vào khuôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại nước cộng hòa này", thông báo của văn phòng chính phủ Kyrgyzstan có đoạn viết.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng nay, một nghi phạm đánh bom liều chết đã lao xe vào cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Bishkek. Lái xe chết tại chỗ. Ba người bị thương nhưng không bị nguy hiểm tính mạng. Không có quan chức ngoại giao nào của Trung Quốc bị thương.

Cảnh sát Kyrgyzstan đã phong tỏa hiện trường. Các nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc và Đại sứ quán Mỹ ở gần đó đã được sơ tán.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying cho biết, chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Tân Hoa xã, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc ghi nhận cổng phía đông của Đại sứ quán đã bị hư hại.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh mô tả vụ tấn công là một “hành động cực đoan và bạo lực”, đồng thời nêu rõ Trung Quốc cũng hối thúc giới chức Kyrgyzstan điều tra kỹ vụ việc.

NM (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kyrgyzstan-no-bom-o-su-quan-trung-quoc-la-hanh-dong-khung-bo-d78485.html