Kỳ vọng vào vòng đàm phám mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza

Ai Cập ngày 10/3 sẽ tổ chức vòng đàm phán mới nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tại Gaza. Cuộc xung đột kéo dài suốt hơn 5 tháng qua đã gây ra thảm họa nhân đạo hết sức nghiêm trọng ở đải đất ven Địa Trung Hải này và đang có nguy cơ lan rộng.

Giống như những vòng trước đó, vòng đàm phán tại Ai Cập sẽ tập trung thảo luận và thúc đẩy các kết quả của cuộc họp ở Paris (Pháp) về việc đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và trao đổi tù nhân giữa Israel và lực lượng Hamas trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 10/3 hoặc ngày 11/3 tùy thuộc vào thời điểm Mặt Trăng được quan sát thấy.

Các cuộc đàm phán cũng hướng tới mục tiêu chấm dứt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Gaza, đảm bảo những người Palestine vốn đã phải di dời được trở về nhà của họ và tăng cường đưa viện trợ nhân đạo vào dải đất này.

Người phụ nữ Palestine tại một khu nhà đổ nát sau cuộc không kích của Israel ở Gaza, ngày 9/3/2024. Ảnh: Reuters

Vòng đàm phán trước đó kết thúc hôm 7/3 đã không đạt được tiến triển đáng kể nào. Triển vọng đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 6 tuần trước khi tháng Ramadan bắt đầu đã trở nên mong manh. Hiện giới phân tích hy vọng nỗ lực của các bên hòa giải cũng như sự nhượng bộ nhất định từ Israel và Hamas có thể dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Gaza vào đêm trước tháng Ramadan, tạo nền tảng cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Khi được hỏi về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan, Tổng thống Joe Biden bày tỏ tin tưởng rằng đây vẫn là mục tiêu khả thi.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoikry nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng rằng các lĩnh vực bất đồng giữa hai bên có thể được khắc phục và chúng ta có thể đạt được ít nhất một sự chấm dứt tạm thời các hành động thù địch để mở đường cho một sự ngừng chiến lâu dài... Điều này là vì lợi ích của người dân Palestine và hạnh phúc của họ. Tôi nghĩ tất cả đều nhận thức rõ về sức ép về mặt thời gian”.

Song song với các nỗ lực ngoại giao, Mỹ, Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác đang nỗ lực thiết lập hành lang vận tải biển chử hàng viện tợ đến Gaza.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, tàu General Frank S. Besson (LSV-1) của quân đội nước này đã rời căn cứ để lên đường tới Đông Địa Trung Hải, mang theo thiết bị đầu tiên để thiết lập một bến tạm thời để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo thiết yếu vào Gaza. Tuy nhiên thách thức đặt ra là hiện không có cảng nào ở Gaza hoạt động và các quan chức không cho biết các chuyến hàng đầu tiên sẽ chuyển đến đâu, có chịu sự kiểm tra của Israel hay không và ai sẽ phân phối viện trợ.

Liên Hợp Quốc hồi tuần này cảnh báo Gaza đang trên bờ vực nạn đói, trong khi cơ quan y tế tại Gaza cho biết ít nhất 20 người, chủ yếu là trẻ em, đã chết vì suy dinh dưỡng và đói khát do xung đột gây ra.

Thu Hoài/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ky-vong-vao-vong-dam-pham-moi-ve-lenh-ngung-ban-o-gaza-post1081702.vov