Kỳ vọng thông tin chính xác, có chiều sâu về hoạt động quốc phòng

Tại buổi gặp gỡ các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo mong muốn quân đội, báo chí đẩy mạnh hợp tác để thông tin hiệu quả đến người dân.

Chiều 7/3, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt với lãnh đạo các cơ quan báo chí để trao đổi về công tác đưa tin, tác nghiệp truyền thông liên quan đến các hoạt động quốc phòng, quân đội.

Tại cuộc gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định hiện nay báo chí nước nhà đa dạng về loại hình, có nền tảng phong phú. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật ở mọi miền đất nước.

 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ về mối liên hệ giữa báo chí và quân đội. Ảnh: Ngọc Tân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ về mối liên hệ giữa báo chí và quân đội. Ảnh: Ngọc Tân.

Công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết Ban Tuyên giáo đã có đề án định hướng tuyên truyền các sự kiện tiêu biểu từ nay đến năm 2025, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, thế trận lòng dân, an ninh nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn trong thời gian tới báo chí ưu tiên tăng cường những nội dung, thời lượng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đưa thông tin đi vào chiều sâu, ở tầm cao hơn và có tính thuyết phục hơn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Bộ Ngoại ngao, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí vì luôn quan tâm phối hợp, đồng hành với các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tướng cũng cảm ơn đội ngũ phóng viên chuyên trách mảng quân sự, quốc phòng đã dấn thân, đồng hành, đưa tin, phản ánh kịp thời mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị quân đội. Đơn cử như công tác tuyên truyền về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 hay sự kiện quân đội sang cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

 Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn các cơ quan báo chí đã phối hợp đưa tin hoạt động quốc phòng. Ảnh: Ngọc Tân.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn các cơ quan báo chí đã phối hợp đưa tin hoạt động quốc phòng. Ảnh: Ngọc Tân.

“Với tư cách là người đọc báo, người xem truyền hình, người nghe các nhà báo nói, nhờ có sự ngoại giao và công tác tuyên truyền tốt mà triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế lần thứ nhất đạt được kết quả ngoài mong đợi”, Bộ trưởng Quốc phòng chia sẻ.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng.

Trong đó, đại tướng đề nghị nâng cao chất lượng thông tin, chuyên sâu hơn nữa về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội.

Về phía Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan báo chí trong nước thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quốc phòng và hoạt động xây dựng quân đội.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ky-vong-thong-tin-chinh-xac-co-chieu-sau-ve-hoat-dong-quoc-phong-post1409810.html