Kỳ vọng những chuyển biến của ngành tư pháp trong nhiệm kỳ tới

(Công lý) - Sáng 27/7, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành bầu các chức danh Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC. Với tỷ lệ tán thành cao, ông Nguyễn Hòa Bình đã tái đắc cử Chánh án TANDTC; ông Lê Minh Trí tái cử Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên lề Quốc hội, Các đại biểu Lưu Đức Long (Vĩnh Phúc), Nguyễn Huy Thái (Bạc Liêu), Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng), Bùi Văn Xuyền (Thái Bình), Trương Trọng Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào những chuyển biến của ngành tư pháp trong nhiệm kỳ tới.

Công tác tư pháp sẽ có chuyển biến

Ấn tượng về bài phát biểu và lời tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, bài phát biểu không chỉ là thủ tục, hình thức, mà còn là tâm huyết của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong việc chấn chỉnh lại hệ thống tư pháp, hệ thống tòa án, xây dựng tòa án của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và thực sự là biểu tượng của công bằng, công lý và liêm chính.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa

Đại biểu Lưu Đức Long cho rằng, với lời tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trước Quốc hội và cử tri cả nước, Chánh án cần có nhiều hoạt động nhằm nâng cao vai trò của mình và công tác cải cách tư pháp . “Tình trạng án oan sai chắc chắn sẽ có chuyển biến với những cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ tới của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao”, đại biểu Lưu Đức Long bày tỏ tin tưởng.

Đại biểu Nguyễn Huy Thái cũng kỳ vọng vào lời tuyên thệ và những hành động tới đây của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. “Trong bối cảnh hiện nay, nếu xét xử đúng, đặc biệt là các vụ án điểm, sẽ tạo đồng thuận và lòng tin rất lớn trong nhân dân, từ đó tạo sức mạnh rất lớn cho thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước”, đại biểu Nguyễn Huy Thái nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên nhận xét: “2/3 số lượng đại biểu tham gia Quốc hội khóa XIV là các đại biểu mới mà số phiếu bầu các đồng chí đứng vào các vị trí đứng đầu ngành kiểm sát và ngành tư pháp đạt trên 90%. Đây là sự tín nhiệm rất cao của các đại biểu Quốc hội đối với hai vị trí đứng đầu ngành tư pháp”. Đại biểu tin tưởng với tinh thần đổi mới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ đảm bảo thực hiện đúng Hiến pháp 2013, trong đó trọng tâm là tôn trọng quyền công dân, quyền con người và đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật .

Xây dựng đội ngũ thẩm phán trong sạch

Theo đại biểu Bùi Văn Xuyền, Quốc hội đã bầu hai chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đây đều là những người đã được Quốc hội khóa XIII bầu và thử thách từ tháng 4/2016. Qua ba tháng, các đồng chí đã giữ được lời hứa, lời tuyên thệ của mình trước Quốc hội. Thực tiễn, công tác chỉ đạo trong ngành cũng có chuyển biến. Đại biểu Bùi Văn Xuyền cũng kỳ vọng những người đứng đầu hai cơ quan tư pháp sẽ có những hành động cụ thể, tạo một hệ thống xét xử công khai, minh bạch, dân chủ và đảm bảo đúng pháp luật, hạn chế thấp nhất oan sai, giảm bớt thiệt hại cho người dân, bảo vệ được công lý.

Cá nhân đại biểu Bùi Văn Xuyền cho rằng, trọng tâm của ngành tòa án trong trước mắt cũng như lâu dài là phải xây dựng một đội ngũ thẩm phán trong sạch, có trình độ về mặt luật pháp và đặc biệt phải có tâm có đức trong thực hiện công tác xét xử. Đại biểu Bùi Văn Xuyền lý giải: “Trong quá trình xét xử, luật pháp rất rộng, thực tiễn lại phong phú, quá trình điều tra, truy tố cũng mất cả một giai đoạn dài. Thẩm phán khi ngồi xét xử, thẩm vấn, tranh luận tại tòa cần có suy nghĩ và đánh giá của mình về mặt đạo đức. Do đó, ngoài trình độ năng lực, thẩm phán phải có tâm, có đạo đức, công minh, không bị áp lực mới quyết được những bản án khiến tất cả đều tâm phục khẩu phục, từ đó các bị cáo sẽ có tâm lý cải tạo tốt, xã hội sẽ vững mạnh”.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/thoi-su/ky-vong-nhung-chuyen-bien-cua-nganh-tu-phap-trong-nhiem-ky-toi-165500.html