Kỳ Sơn marathon - trải nghiệm cung đường độc đáo và thú vị

Những ngày đầu Xuân Giáp Thìn năm nay những nhân vật nổi tiếng trong làng chạy bộ Việt Nam như Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thanh Phúc, Đoàn Ngọc Hải, ca sĩ Đức Tuấn... sẽ tụ hội tại Kỳ Sơn, Nghệ An, trong giải marathon 'Kỳ Sơn - Về miền sơn cước' lần đầu tiên.

Bà Phạm Thị Kim Dung - Phó trưởng Ban tổ chức, đại diện đơn vị tổ chức thực hiện giải marathon “Kỳ Sơn - Về miền sơn cước” 2024 cho biết, Ban tổ chức đang nỗ lực hết sức để đem tới trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên.

Giải marathon “Kỳ Sơn - Về miền sơn cước” là giải chạy đầu tiên các vận động viên được trải nghiệm chạy trên đường ven ranh giới giữa hai nước Việt - Lào

- Tại sao đơn vị quyết định chọn Kỳ Sơn để tổ chức giải chạy này?

- Kỳ Sơn là huyện miền núi giáp biên giới ở phía Tây tỉnh Nghệ An, nên gặp nhiều khó khăn về thời tiết, khí hậu, địa hình hay cơ sở vật chất. Song Kỳ Sơn cũng là vùng đất mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ bên cạnh đó là những nét văn hóa đặc trưng của người dân. Vì thế, Kỳ Sơn sẽ là điểm đến lý tưởng để thư giãn nạp lại năng lượng sau những ngày dài mệt mỏi.

Lựa chọn Kỳ Sơn để tổ chức giải marathon xuất phát từ tấm lòng của những người con xứ Nghệ muốn lan tỏa vẻ đẹp nơi này tới nhiều người hơn nữa. Chúng tôi muốn mọi người một lần đặt chân tới Kỳ Sơn để ngắm nhìn và cảm nhận về mảnh đất, con người nơi đây, và sẽ hiểu vì sao chúng tôi lại sẵn sàng dồn nhiều tâm huyết đến vậy cho giải chạy này.

Cung đường chạy "Kỳ Sơn - Về miền sơn cước" 2024 đem đến cơ hội cho vận động viên chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp Tây Nghệ An

- Cung đường của Kỳ Sơn Marathon được thiết kế như thế nào để vận động viên không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của Kỳ Sơn mà còn được thử thách bản thân, đạt thành tích cao?

- Giải marathon “Kỳ Sơn - Về miền sơn cước” có 4 cự ly: 42km, 21km, 10km và 5km, được thiết kế phù hợp cho cả những chân chạy chuyên nghiệp muốn trải nghiệm và chinh phục cung đường mới, và cả các gia đình muốn có những giây phút thú vị, ý nghĩa trong ngày đầu Xuân năm mới.

Với bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, đường chạy có một không hai giữa những thửa ruộng bậc thang và dọc biên giới Việt - Lào, đây không chỉ là cuộc đua mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của vùng đất Kỳ Sơn. Vận động viên sẽ được hòa mình vào không gian yên bình của làng quê, tận hưởng không khí trong lành của mùa xuân. Đội ngũ người hướng dẫn và hỗ trợ đặc biệt đã sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện động lực và kiến thức văn hóa độc đáo của Kỳ Sơn.

Đường đua đa dạng với những thách thức độ cao và độ chênh lệch khác nhau chắc chắn là một thử thách nhưng cũng là cơ hội để các vận động viên kiểm tra thể lực và trải nghiệm cung đường đẹp mới, độc đáo và thú vị.

Ca sĩ Đức Tuấn cùng một số tên tuổi trong làng chạy bộ Việt Nam sẽ tham gia giải

- Số lượng vận động viên đăng ký tham gia giải đến thời điểm này? Hiện đã có những vận động viên hay nhân vật nổi tiếng nào đăng ký tham gia?

- Hiện đã có gần 1000 vận động viên đăng ký tham gia. Cổng đăng ký còn mở đến ngày 30.1.2024 (https://raceplatform.vn/campaign/KYSONWINVIETNAMMOUNTAIN). Trong lần đầu tiên tổ chức giải, chúng tôi kỳ vọng đón khoảng 1500 vận động viên đến với Kỳ Sơn.

Ngoài cựu vận động viên điền kinh Lê Anh Tuấn, giải marathon "Kỳ Sơn - Về miền sơn cước" 2024 còn có sự đồng hành của các nhân vật nổi tiếng trong làng chạy bộ Việt Nam. Đó là vận động viên Hoàng Nguyên Thanh, người giành HCV marathon nam đầu tiên cho Việt Nam tại SEA Games 31 năm 2022; “dị nhân” Nguyễn Văn Long, người Việt Nam đầu tiên chạy xuyên Việt từ Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh) đến đất mũi Cà Mau với quãng đường 2.656km trong 34 ngày liên tục, trung bình mỗi ngày gần 80km; “nữ hoàng chạy bộ” Nguyễn Thanh Phúc, người đang nắm giữ kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ 20km; ca sĩ Đức Tuấn, được mệnh danh "ca sĩ chạy khỏe nhất Việt Nam"; ông Đoàn Ngọc Hải, người đã tham gia hơn 50 giải chạy, cự ly full marathon…

Ban tổ chức xây dựng combo trọn gói từ di chuyển - nghỉ ngơi - vui chơi cho vận động viên tham gia giải

- Do Kỳ Sơn cách trung tâm thành phố Vinh khá xa, để tạo thuận lợi cho vận động viên và cổ động viên, Ban tổ chức đã có các phương án hỗ trợ thế nào?

- Kỳ Sơn là huyện miền núi cao biên giới đặc biệt khó khăn, cách thành phố Vinh hơn 200km, cách Hà Nội gần 500km di chuyển từ 7 - 8 tiếng bằng ôtô. Vì thế, việc đi lại, ăn nghỉ là băn khoăn, lo lắng của nhiều vận động viên. Thấu hiểu điều này và mong muốn đem những trải nghiệm tốt nhất tới vận động viên, Ban tổ chức đã xây dựng combo trọn gói từ di chuyển - nghỉ ngơi - vui chơi. Chúng tôi có combo lưu trú 2 ngày 1 đêm hoặc 2 ngày 2 đêm, đón - đưa từ Hà Nội hoặc Vinh tới Kỳ Sơn.

Ban tổ chức cũng đã được Trường THPT Kỳ Sơn tạo điều kiện chuẩn bị hơn 1.000 chỗ nghỉ. Phòng ở với quy mô 8 người/phòng sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi như nhà vệ sinh, phòng tắm nóng lạnh; có canteen chuẩn bị các bữa ăn.

Ngoài ra, trên địa bàn có một số cơ sở lưu trú, homestay sẵn sàng chào đón các vận động viên đến Kỳ Sơn những ngày đầu Xuân mới.
- Xin cảm ơn chị!

Anh Quân thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/du-lich-the-thao/ky-son-marathon-trai-nghiem-cung-duong-doc-dao-va-thu-vi-i357457/