Kỷ niệm một chuyến đi sinh hoạt chuyên đề về Bác Hồ

Văn phòng Đảng ủy-Đoàn thể và Vụ Trung Đông-châu Phi tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Đền thờ Bác Hồ ở Ba Vì.

Văn phòng Đảng ủy-Đoàn thể và Vụ Trung Đông-châu Phi tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Đền thờ Bác Hồ ở Ba Vì.

Ngày 9/3, đoàn Đại biểu Bộ Ngoại giao do đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Thủ trưởng Văn phòng Đảng ủy-Đoàn thể và đồng chí Bùi Hà Nam, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng, Vụ Trung Đông-châu Phi cùng toàn thể 50 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Bộ Ngoại giao đã thành kính dâng hương viếng Bác theo phong tục truyền thống của dân tộc tại Khu di tích Đền thờ Bác Hồ ở Ba Vì.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thành viết sổ vàng lưu niệm.

Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong buổi sinh hoạt chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh do hai đơn vị cùng tổ chức, diễn ra trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác, đồng thời có những hoạt động thiết thực, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khi viết sổ vàng lưu niệm, đồng chí Nguyễn Đắc Thành và đồng chí Bùi Hà Nam cùng bày tỏ: “Đầu Xuân năm mới Giáp Thìn 2024, Chi bộ Vụ Trung Đông-châu Phi và Chi bộ Văn Phòng Đảng ủy - Đoàn thể thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao thành kính dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn Quốc gia Ba Vì. Chúng con vô cùng xúc động trước hình ảnh gần gũi, bình dị và thanh cao của vị lãnh tụ kính yêu, càng trân quý hơn đạo đức, nhân cách và tác phong giản dị và vĩ đại của Người. Chúng con nguyện ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách sáng ngời của Người”.

Tập thể hai đơn vị nghe những câu chuyện bình dị và xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, tập thể hai đơn vị còn được nghe người chiến sĩ kiểm lâm kể về những câu chuyện bình dị và xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyện kể rằng, sinh thời Bác Hồ muốn tro cốt của mình sau này khi qua đời sẽ được đặt ở ba địa điểm, trong đó có một nơi tại núi Ba Vì. Vì thế, ý tưởng xây một đền thờ Bác ở đây theo di nguyện của Người được nêu ra và ngay lập tức đã được hưởng ứng nhiệt liệt. Tháng 3/1999, công trình thiêng tưởng niệm Bác được khởi công trên bãi đất trống ở độ cao 1.296 mét, là đỉnh cao nhất dãy Ba Vì.

Tiếp theo đó là quá trình nghiên cứu đưa tượng Bác bằng đồng thau với khối lượng nặng 1 tấn lên trên đỉnh núi mà không được chặt cây xanh phá rừng theo đúng di nguyện của Người. Mặc dù trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, nhưng cuối cùng công trình xây dựng Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì linh thiêng đã được hoàn thành trọn vẹn vào tháng 8/1999, sau đúng 5 tháng khởi công khánh thành.

Ngày nay, khu di tích Đền thờ Bác Hồ thu hút hằng trăm ngàn lượt khách tham quan mỗi năm, trở thành một địa chỉ tâm linh kết hợp du lịch của du khách cả nước. Vào ngày sinh của Bác, ngày Quốc khánh 2/9 hay những dịp đầu Xuân năm mới, rất đông du khách thập phương xa gần đều nô nức đến Đền thờ viếng Bác.

Tập thể hai đơn vị nghe những câu chuyện bình dị và xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyến sinh hoạt chuyên đề về Bác đầu Xuân mới Giáp Thìn 2024 của hai đơn vị Vụ Trung Đông-châu Phi và Văn phòng Đảng ủy-Đoàn thể, Bộ Ngoại giao rất ý nghĩa.

Cá nhân tôi, là một thành viên trong đoàn, cảm thấy thật xúc động khi đứng trên đỉnh núi Vua cao sừng sững, dưới mây ngàn lộng gió, chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi rừng, tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được ngắm hình ảnh thật gần gũi, bình dị và thanh cao của Người.

Trên độ cao nghìn mét so với mực nước biển, con người ta tĩnh tâm hơn và càng thấm thía về đạo đức, nhân cách, tác phong của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và càng ra sức học tập theo tấm gương của Người.

Trương Phú Phong

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ky-niem-mot-chuyen-di-sinh-hoat-chuyen-de-ve-bac-ho-263918.html