Kỷ niệm 95 năm Báo Than, 60 năm Báo Quảng Ninh xuất bản số đầu tiên

Sáng ngày 13/1, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ kỷ niệm nhân dịp 95 năm Báo Than (1928-2023), 60 năm Báo Quảng Ninh xuất bản số đầu (1964-2024), 40 năm phát sóng truyền hình Quảng Ninh (1983-2023) và kỷ niệm 5 năm thành lập (2019-2024).

Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, các báo, đài PTTH tỉnh, thành phố trong cả nước…

Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Quảng Ninh với lịch sử 95 năm đã thực sự chứng tỏ được vị thế, vai trò của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; thể hiện rõ chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng và là diễn đàn của nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Kế thừa truyền thống của cha anh, 95 năm qua, kể từ khi Báo Than ra đời, đội ngũ những người làm báo của Trung tâm Truyền thông tỉnh đã chủ động học tập, rèn luyện cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng làm báo đa phương tiện.

Qua các tác phẩm báo chí của mình, các nhà báo đã cổ vũ tinh thần thi đua lao động sáng tạo xây dựng, bảo vệ quê hương, phát huy sức mạnh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua việc phản ánh trung thực, kịp thời những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh suốt những năm qua…

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Báo chí Quảng Ninh đã góp phần đắc lực vào việc tuyên truyền, vận động, quảng bá kết quả thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Nhiều nhà báo đã được tặng các phần thưởng, giải báo chí, cuộc thi báo chí của quốc gia, bộ, ngành và của tỉnh. Liên tục trong những năm gần đây, Trung tâm đều đoạt giải cao Giải Báo chí quốc gia, Giải Búa Liềm vàng và nhiều giải báo chí chuyên đề của bộ, ngành, của tỉnh…

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chính thức ra mắt và đi vào hoạt động sau khi hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh, báo Hạ Long thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (theo Quyết định số 1276-QĐ/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Đây là cơ quan báo chí cấp tỉnh đầu tiên sáp nhập trong cả nước hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia nhằm phát triển sự nghiệp thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh, thực hiện có hiệu quả mô hình "Tòa soạn hội tụ”.

Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy là sự cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động của cơ quan báo chí của tỉnh nói riêng, phù hợp với Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng thời, việc thành lập cũng xuất phát từ nhu cầu, đòi hỏi khách quan từ sự phát triển của các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ninh, góp phần khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực tài chính, khả năng cạnh tranh hạn chế, tình trạng hành chính hóa bộ máy tổ chức và phương thức hoạt động, mô hình tổ chức nhiều tầng nấc trung gian, sự phân định chức năng chồng chéo, thiếu cơ chế liên kết, phối hợp hiệu quả, hoạt động kinh tế truyền thông chưa được phát huy..., từ đó hình thành mô hình cơ quan truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp, nguồn lực tập trung hơn, mạnh hơn. Đây cũng là mô hình cơ quan báo chí hợp nhất đầu tiên được Ban Bí thư cho ý kiến thí điểm thành lập.

Hướng về kỷ niệm 95 năm Báo Than (1928-2023), 60 năm Báo Quảng Ninh xuất bản số đầu (1964-2024), 40 năm phát sóng truyền hình Quảng Ninh (1983-2023) và 5 năm thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (2019-2024), trong suốt thời gian qua, cán bộ, viên chức, lao động Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, đóng góp tâm sức, trí tuệ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; khẳng định uy tín, vị thế của Trung tâm trong hệ thống các cơ quan báo chí cả nước; góp phần vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh; xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh giàu đẹp, văn minh.

Duy Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ky-niem-95-nam-bao-than-60-nam-bao-quang-ninh-xuat-ban-so-dau-tien.html