Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Sáng 26.8, tại Khu du lịch sinh thái Trường Xuân (thành phố Hà Giang), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong khối TT&TT của tỉnh tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành TT&TT (28.8.1945 – 28.8.2023). Đến dự có lãnh đạo và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong khối.

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu và Giám đốc Viễn thông Hà Giang Nguyễn Văn Bắc trao Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác.

Khối TT&TT của tỉnh gồm 8 cơ quan, đơn vị, gồm: Sở TT&TT, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Viễn thông Hà Giang, Viettel Hà Giang, Bưu điện tỉnh, Công ty in Hà Giang, Mobifone Hà Giang.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hoàng Thị Hằng và Giám đốc Viettel Hà Giang Vũ Hồng Quân trao Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác.

Cách đây 78 năm, ngày 28.8.1945, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc. Trong số hơn 10 bộ, ngành được thành lập có ngành TT&TT.

Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông...

Cùng với sự phát triển của ngành TT&TT cả nước, 78 năm qua, ngành TT&TT của tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của tổ chức, nhân dân. Cùng với đó, hạ tầng Bưu chính, viễn thông phát triển bền vững theo hướng hiện đại, đồng bộ; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, tạo thói quen làm việc trên môi trường mạng, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo nền tảng chính quyền điện tử, chính quyền số. Báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm đúng vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin của cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên cải tiến nội dung và hình thức truyền thông góp phần cung cấp đầy đủ, phản ánh kịp thời thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình KT - XH, quảng bá hình ảnh con người, những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của tỉnh Hà Giang tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu tại chương trình.

Hiện nay, ngành TT&TT của tỉnh tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới, phát huy vai trò tiên phong đưa công nghệ thông tin trở thành động lực cho tất cả các ngành sản xuất, dịch vụ và nền hành chính của tỉnh, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình kỷ niệm.

Tại chương trình kỷ niệm, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TT&TT được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202308/ky-niem-78-nam-ngay-truyen-thong-nganh-thong-tin-va-truyen-thong-6c7177f/