Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Sáng 12/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai (15/11/1951-15/11/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai; lãnh đạo, cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.

Quang cảnh Lễ Kỷ niệm.

Quang cảnh Lễ Kỷ niệm.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày nhấn mạnh: Ngày 15/11/1951, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Liên hiệp Công đoàn khu Việt Bắc, Đại hội lần thứ Nhất Công đoàn tỉnh Lào Cai được tổ chức tại Soi Mười - Vạn Hòa - Cam Đường (nay thuộc tổ 4, phường Lào Cai). Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh gồm 5 đồng chí. Số đoàn viên công đoàn ngày đầu kết nạp là 235 người. Từ đây, Công đoàn Lào Cai có tổ chức thống nhất, tập hợp công nhân, người lao động đảm đương trọng trách được Đảng giao phó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Chính vì ý nghĩa đó, Đảng bộ tỉnh Lào Cai và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất, xác định ngày 15/11/1951 là Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Kể từ ngày thành lập đến nay, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển với 16 kỳ đại hội, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Lào Cai có những chuyển biến tích cực; đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt từ khi tái lập tỉnh đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh và hệ thống công đoàn các cấp đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội và tuyên truyền, giáo dục ý thức giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, người lao động. Hoạt động công đoàn phong phú, thiết thực, ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có trên 70.000 công nhân, viên chức, lao động, với trên 53.000 đoàn viên công đoàn. Nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở. Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đến nay đã có hàng trăm công trình được gắn biển trong các dịp lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước, của tổ chức công đoàn. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Với vai trò là lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn đã và đang đóng góp những kết quả quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh Lào Cai. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và bức trướng chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và bức trướng chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh.

Trước những thách thức lớn, đòi hỏi tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai nói riêng phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang đề nghị các cấp công đoàn chủ động đổi mới hoạt động theo hướng “Tập trung cho cơ sở”, tất cả các hoạt động đều “Vì lợi ích của đoàn viên”. Chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động; thường xuyên tổ chức tiếp xúc đối thoại, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, viên chức, người lao động. Chú trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước...

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Quá trình 70 năm xây dựng và phát triển là hành trang quý báu để Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu củng cố vững chắc, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong hệ thống công đoàn, thực hiện sớm, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh từ bên trong, ngay từ ban đầu, bằng lực lượng đoàn viên có ý thức tự giác và hành động công đoàn một cách có tổ chức. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ trọng tâm bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống tổ chức công đoàn. Tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng cán bộ công đoàn, thực hiện tốt tư tưởng phục vụ của tổ chức công đoàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại Lễ kỷ niệm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/349394-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-cong-doan-tinh-lao-cai-va-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-ba