Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ và Trung ương Đảng về ATK Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947- 20/5/2017).

Theo đó, tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng về sự kiện này, nhằm ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ người Việt Nam quyết tâm vững bước đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 6/12/1953 tại xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. (ảnh tư liệu)

Tại huyện Định Hóa (nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong thời gian dài những năm kháng chiến chống Pháp) sẽ tổ chức tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử vào ngày 18/5/2017. Ngày 19/5/2017, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di tích Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam tại Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên)

Lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược được thực hiện bằng chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt sẽ tổ chức vào tối 19/5/2017, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên). Ông Phạm Thái Hanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết:

Phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của ATK Thái Nguyên trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời giới thiệu, quảng bá, khai thác tiềm năng du lịch ATK góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và vùng Việt Bắc nói chung.

Trên mảnh đất này đã ghi danh nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân lịch sử như: Dương Tự Minh, Lưu Trung, Lưu Nhân Chú, Phạm Cuống, Đỗ Cận, Nguyễn Cầu, Phạm Nhĩ, Đàm Sâm…Trong số những địa danh nổi tiếng của Thái Nguyên, mọi người biết nhiều là ATK Định Hóa là khu di tích đặc biệt. Trong những năm qua, ngoài công tác bảo tồn, ngành văn hóa tích cực phát huy giá trị sẵn có nhằm thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, ngành còn chú trọng khơi dậy được tinh thần tự hào truyền thống yêu nước của dân tộc cho giới trẻ. Cùng với sự chung ta của các cấp, ban, ngành thì tính thời điểm hiện tại Lễ kỷ niệm đã được lên kế hoạch cụ thể. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ con cháu của dân tộc Việt Nam quyết tâm vững bước đi theo con đường mà Bác Hồ kính yêu đã chọn, ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, ông Phạm Thái Hanh chia sẻ.

Như vậy, sau 70 năm, để phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta như lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm Thái Nguyên, Đảng bộ tỉnh đã định hướng chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hằng năm, 5 năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kì 2015-2020).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Liên

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/ky-niem-70-nam-ngay-bac-ho-va-trung-uong-dang-ve-atk-thai-nguyen_n22795.html