Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản và 10 năm ra mắt lực lượng kiểm ngư Việt Nam

Ngày 29-3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản (1-4-1959/1-4-2024) và 10 năm ra mắt lực lượng kiểm ngư Việt Nam (15-4-2014-15-4-2024).

Tham dự buổi lễ có: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành...

Một tiết mục văn nghệ nhân 65 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam.

Nhìn lại 65 năm qua, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản cho biết, ngành thủy sản đã có bước phát triển mạnh mẽ. Sản lượng thủy sản năm 2023 đạt hơn 9,3 triệu tấn - gấp 7,1 lần so với năm 1995; nuôi trồng thủy sản đạt 5,5 triệu tấn (gấp hơn 5 lần năm 1995). Cơ cấu sản lượng thủy sản có bước chuyển dịch tích cực, tỷ trọng sản lượng nuôi trồng tăng từ 31% năm 1995 lên gần 57% năm 2023.

Hiện sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 170 thị trường, kim ngạch xuất khẩu lần đầu vượt ngưỡng 1 tỷ USD (năm 1999) và gần 11 tỷ USD (năm 2022), đưa Việt Nam vào vị trí số 3 trong các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới (Trung Quốc, Na Uy, Việt Nam)...

Trong quá trình xây dựng và phát triển thủy sản đến nay, rất nhiều phần thưởng cao quý đã được Đảng, Nhà nước trao tặng cho ngành như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng Nhất (2019), phong tặng và truy tặng cho nhiều tập thể và cá nhân danh hiệu Anh hùng Lao động...

Kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt lực lượng Kiểm ngư Việt Nam (15-4-2014/15-4-2024), ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho hay: 10 năm qua, lực lượng Kiểm ngư đã điều động hàng nghìn lượt tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, trong đó tiêu biểu là Chi đội Kiểm ngư số 2 điều động 867 lượt tàu, Chi đội Kiểm ngư số 3 điều động 197 lượt tàu, Chi cục Kiểm ngư Vùng 1, Vùng 5: 242 lượt tàu; phát hiện, xử lý hàng chục nghìn lượt tàu cá vi phạm, lập biên bản, ra quyết định xử phạt hàng trăm tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Ngành thủy sản cùng với lực lượng kiểm ngư cần tự tin phấn đấu những mục tiêu cao hơn, xây dựng ngành thủy sản trở thành ngành kinh tế ngày càng lớn hơn, chủ động hội nhập và có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền các vùng biển, đảo của Việt Nam.

Với mục tiêu xây dựng ngành thủy sản Việt Nam xanh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển bền vững, giảm khai thác và tăng nuôi trồng, ngành thủy sản cần tiếp tục đẩy mạnh, nỗ lực phấn đấu để sớm gỡ được thẻ vàng thủy sản của EC (Ủy ban châu Âu).

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ky-niem-65-nam-ngay-truyen-thong-nganh-thuy-san-va-10-nam-ra-mat-luc-luong-kiem-ngu-viet-nam-770479