Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 (Quân khu 9)

Sáng 1-4, tại Tiền Giang, Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (1-4-1964 / 1-4-2024), nhằm ôn lại những thành tích, chiến công nổi bật của đơn vị trong xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; cán bộ lão thành cách mạng...

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 (Quân khu 9), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương, khen ngợi những thành tích và nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 trong 60 năm qua.

Tiền thân của Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) là Trung đoàn Đồng Tháp 1- đơn vị chủ lực đầu tiên được thành lập ở Quân khu 8.

Trong 11 năm kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn đã tham gia chiến đấu hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu biểu như: Trận phục kích trên sông Sa Rài; trận chiến đấu tập kích Giồng Cát (xã Châu Hưng, Bình Đại)… đã phối hợp cùng lực lượng của tỉnh Bến Tre tiêu diệt và làm bị thương hơn 300 tên, thu 50 súng các loại, bắn rơi 1 máy bay trực thăng; được nhân dân địa phương xem đó là trận “Tam chiến Châu Hưng”.

Thượng tá Lê Quang Hợp, Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 8, Quân khu 9 đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Đầu tháng 2-1976, Bộ tư lệnh Quân khu 9 quyết định điều Trung đoàn về đội hình Sư đoàn 330, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc từ Hà Tiên đến Hồng Ngự và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, Trung đoàn trở về nước thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị trong đội hình Sư đoàn 330 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đại tá Phan Thanh Phong, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 8 phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Đến năm 1996, Trung đoàn được biên chế về Sư đoàn 8, nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đời sống của cán bộ, chiến sĩ gặp không ít khó khăn, nhưng với sự linh hoạt, sáng tạo, tự lực, tự cường, Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, Trung đoàn được Bộ tư lệnh Quân khu 9 giao nhiệm vụ lấy doanh trại để thành lập Bệnh viện dã chiến số 6 tại Tiểu đoàn 261A; cùng với đội ngũ y, bác sĩ tham gia quản lý bệnh nhân để điều trị tích cực, hiệu quả cho nhân dân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Các đại biểu lão thành vui ngày gặp lại.

Tiết mục văn nghệ của Đoàn văn công Quân khu 9 phục vụ buổi lễ.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trung đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng 2 lần danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dânnăm 1973, năm 1975 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-trung-doan-2-su-doan-8-quan-khu-9-770840