Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada

Nhằm đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada và Việt Nam, vào ngày 21/8, Tổng Lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi các hoạt động với sự tham gia từ nhiều bên liên quan của hai quốc gia.

Theo đó, hơn 30 công ty nông sản thực phẩm của Canada và Việt Nam đã tăng cường sâu sắc mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ chương trình B2B Kết nối Doanh nghiệp Thực phẩm. Cùng ngày, Diễn đàn Hợp tác Năng lượng Sạch Canada-Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức với sự tham dự của Hội đồng Kinh doanh Canada-ASEAN.

Trước đó, vào ngày 20/8, Tổng lãnh sự quán Canada đã tham gia buổi trao tặng quà và học bổng cho 1.400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Hội hữu nghị Việt Nam - Canada, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, nhóm thiện nguyện “Chia sẻ-Sharing” phối hợp tổ chức tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Vào cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Canada phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam (CanCham) khánh thành và trao tặng bức tượng Inukshuk tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Tại tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada, đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác giữa CanCham Việt Nam và Cục Ngoại vụ Địa phương trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Được biết, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kể từ năm 2015. Năm 2018, thương mại hàng hóa song phương Canada-Việt Nam đạt kỷ lục mới với 13,8 tỷ đô la Canada.

Năm 2022, Việt Nam là nước đứng thứ 8 có số lượng sinh viên theo học tại các tổ chức giáo dục Canada. Hiện có khoảng 250.000 người Canada gốc Việt đang sinh sống tại Canada. Chính sách đa văn hóa của Canada đã đón nhận văn hóa và các giá trị của Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương tích cực giữa Canada và Việt Nam.

Thu Hương

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ky-niem-50-nam-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-canada-c2a58898.html