Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 (16-5):: 'Bắt bệnh' đạn dược phục vụ sẵn sàng chiến đấu

Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 (thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT), đóng tại thành phố Biên Hòa) được coi như 'bệnh viện tuyến cuối' về đạn dược của các đơn vị quân đội phía Nam, Tây Nguyên và một số vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Thủ trưởng Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 kiểm tra các thiết bị kiểm định mới trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: N.Hà

Thủ trưởng Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 kiểm tra các thiết bị kiểm định mới trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: N.Hà

Giám đốc Trung tâm Kiểm định đạn dược T263, đại tá Nguyễn Thanh Hải cho hay, 35 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tô thắm truyền thống “Chủ động sáng tạo, tự lực tự cường” của TCKT và truyền thống “Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn phục vụ đánh thắng” của Cục Quân khí anh hùng.

* Sâu sát, tỉ mỉ

Theo đại tá Nguyễn Thanh Hải, do yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ, độ chính xác cao nên cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật của trung tâm đã tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại vào từng công đoạn; khai thác hiệu quả công dụng máy móc, trang bị kỹ thuật tại phòng thí nghiệm Vilas (đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025: 2017). Nhân sự của đơn vị luôn chủ động học tập, nghiên cứu để kiểm định chính xác chất lượng đạn dược, thuốc phóng, vật liệu nổ; phân loại chặt chẽ, không để xảy ra sự cố kỹ thuật liên quan đến kiểm định, tạo niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng như các đơn vị đối tác.

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định đạn dược T263, đại tá Kim Sơn Hưng chia sẻ: “Việc “bệnh viện tuyến cuối” đảm bảo cam kết khâu đầu ra có chất lượng là điều kiện để các đơn vị quân đội nâng chất huấn luyện, sử dụng vũ khí đạn dược, vật liệu nổ đạt yêu cầu, an toàn. Vì vậy, ở từng vị trí công việc, người cán bộ phải sâu sát, tỉ mỉ, đồng thời sáng tạo, vận dụng thực hiện hiệu quả công việc”.

Mỗi năm, Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 có từ 5-7 sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Riêng năm 2024, có 9 ý tưởng đăng ký nghiên cứu. Trung tâm đã có 2 sáng kiến được đánh giá cao và đoạt giải Tuổi trẻ sáng tạo của Bộ Quốc phòng. Đó là các sáng kiến: Chế tạo thiết bị nhúng mỡ bảo quản các loại dưỡng kiểm tra kỹ thuật súng pháo, khí tài đạn dược của 2 đại úy chuyên nghiệp Hồ Văn Thản và Trần Hải Đăng; Thiết bị sấy đuổi chất tẩy rửa sau khi tẩy rửa mỡ bảo quản các loại dưỡng kiểm tra kỹ thuật súng, pháo, khí tài đạn dược của đại úy chuyên nghiệp Hồ Văn Thản.

Các giải pháp này vừa được Bộ Quốc phòng công nhận và được áp dụng mang lại hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

* Tiếp tục nâng chất mọi mặt

Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Trung tâm Kiểm định đạn dược T263, đại tá Nguyễn Minh Vượng cho hay, trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều loại vũ khí trang bị mới đã được mua sắm, sản xuất, đưa vào biên chế sử dụng. Công tác kiểm định chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật vì thế cũng đòi hỏi phải được nâng cao về mọi mặt.

Thực tế này đòi hỏi Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Cục Quân khí, TCKT cùng các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; có đủ năng lực, trình độ, uy tín tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, khai thác làm chủ trang bị kỹ thuật, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt Đề án Nâng cao năng lực kiểm định vũ khí trang bị kỹ thuật mà Cục Quân khí và TCKT đang triển khai; đánh giá chính xác chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Minh Vượng phấn khởi thông báo, cùng với việc được trang bị những thiết bị hiện đại, Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 được bổ sung nhiều cán bộ trẻ và nhân viên có trình độ chuyên môn giỏi. Đến nay, trung tâm có 31% cán bộ đạt trình độ thạc sĩ, 69% có trình độ đại học; nhân viên kỹ thuật có 100% trình độ trung cấp trở lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngày 16-5, Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. 35 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận và kiểm định hàng trăm ngàn mẫu đạn dược; phát hiện 2.136 mẫu xấu, thông báo kịp thời đến các đơn vị; kiểm định trên 10,8 ngàn phương tiện đo kiểm…

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202405/ky-niem-35-nam-ngay-thanh-lap-trung-tam-kiem-dinh-dan-duoc-t263-16-5-bat-benh-dan-duoc-phuc-vu-san-sang-chien-dau-ebf628c/