Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Trung Thành

Sáng 14/4, tại nhà thờ họ Võ ở thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Trung Thành (14/4/1924 - 14/4/2024), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Nghĩa Bình.

Dự lễ có Thiếu tướng Võ Văn Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên; đại diện lãnh đạo các tỉnh Đăk Lăk và Bình Định.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ.

Các đại biểu dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Trung Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Trung Thành.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Võ Trung Thành. Đồng chí có bí danh Năm Vinh, sinh ngày 14/4/1924 tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ). Sinh ra trong gia đình nông dân có truyền thống yêu nước, đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi.

Hơn 40 năm hoạt động cách mạng từ năm 1940 đến năm 1982, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo ở Khu ủy 5, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy của nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên như: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Nghĩa Bình. Ở cương vị nào, đồng chí Võ Trung Thành cũng đều toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, lãnh đạo phong trào cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành thắng lợi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao bảng tượng trưng tặng số tiền 100 triệu đồng cho gia đình đồng chí Võ Trung Thành.

Thiếu tướng Võ Văn Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trao quà cho gia đình đồng chí Võ Trung Thành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên trao quà cho gia đình đồng chí Võ Trung Thành.

Với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, quyết đoán, đồng chí Võ Trung Thành là người lãnh đạo có kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Ghi nhận xứng đáng những công lao và cống hiến to lớn của đồng chí Võ Trung Thành trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng và Nhà nước đã 2 lần tặng thưởng đồng chí Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều huân, huy chương khác. Đồng chí mất vào ngày 12/7/1982 tại TP.Hà Nội, do bị bệnh hiểm nghèo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Trung Thành là dịp ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn của đồng chí. Chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã luyện rèn nên người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có uy tín lớn. Tự hào về quê hương Quảng Ngãi, nơi sinh ra người con ưu tú, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi luôn ý thức sâu sắc rằng, có được những thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào sự hy sinh xương máu và công sức to lớn của các bậc lão thành cách mạng, các thế hệ cha anh đi trước, trong đó có đồng chí Võ Trung Thành. Những thành quả cách mạng trong suốt chiều dài đấu tranh giải phóng quê hương, xây dựng và phát triển tỉnh nhà sau ngày giải phóng đến nay là tiền đề, tài sản to lớn cho các thế hệ hôm nay tiếp nối, giữ gìn, phát triển, phát huy để xây dựng Quảng Ngãi ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Với ý chí quyết tâm, sự đồng lòng, trách nhiệm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhận thức mọi chủ trương, chính sách của tỉnh được ban hành phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/thoi-su/trong-tinh/202404/ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi-vo-trung-thanh-eca195c/