Kỳ nghỉ vui vẻ của SHB Đà Nẵng

Đúng như dự đoán, SHB Đà Nẵng gặp không ít khó khăn trước Bà Rịa Vũng Tàu được thi đấu trên sân nhà và dẫn dắt bởi một HLV hiểu khá rõ nội tình đội bóng như Nguyễn Minh Phương. Tuy nhiên, sự già rơ của những Anh Tuấn, Phan Văn Long cũng như phong độ cao của tân binh Minh Quang đã giúp đội bóng sông Hàn ngược dòng ngoạn mục ở những phút bù giờ, tạo lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh suất trở lại V.League 1.

Lực lượng trẻ SHB Đà Nẵng (áo sáng) đang tiến bộ từng ngày.

Bước vào đợt nghỉ hơn 1,5 tháng, SHB Đà Nẵng tạm xếp đầu bảng với 17 điểm, hơn 2 đội xếp sau Huda Huế và PFV CAND 4 điểm. Khi giải đấu trở lại vào giữa tháng 2-2024, cách biệt này có khả năng gia tăng bởi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lần lượt gặp Đồng Nai (vòng 9) trên sân nhà, Hòa Bình (vòng 10, sân khách), Phù Đổng (vòng 11, sân nhà) trong khi 2 đối thủ cạnh tranh gần nhất là Huda Huế gặp Long An, Trường Tươi Bình Phước (sân nhà), Đồng Nai (sân khách) và PVF CAND gặp Phù Đổng, Đồng Tháp (sân khách), Bà Rịa Vùng Tàu (sân nhà).

So sánh về các đối thủ phải đối đầu, độ khó của cả 2 đội trong tốp 3 này tương đối ngang nhau, nhưng SHB Đà Nẵng chiếm lợi thế nhờ dàn cầu thủ từng chinh chiến ở V.League 1. Trong số 3 đối thủ phải gặp gần nhất, Đồng Nai nặng ký hơn cả khi đang xếp ở vị trí số 5. Tuy nhiên, vị trí này nhờ vào trận thắng đậm 3-0 vừa qua trước đội bóng đánh giá thấp Phú Thọ. Hòa Bình và Phù Đổng đang xếp thứ 7 và 8, không phải là đối thủ quá khó. Nếu thi đấu đúng phong độ, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đủ khả năng giành trọn 9 điểm ở 3 trận này.

Phần mình, ngoài trận gặp Long An xếp thứ 9 dễ thở, Huda Huế sẽ gặp 2 chướng ngại Trường Tươi Bình Phước (xếp thứ 6) và Đồng Nai (5) khả năng mất điểm dễ xảy ra. Tương tự PVF CAND, có thể kiếm điểm tối đa với Phù Đổng (hạng 7) và Đồng Tháp (10) nhưng chưa chắc làm được điều tương tự với Bà Rịa Vũng Tàu (hạng 4).

Chắc chắn HLV Trương Việt Hoàng là người nắm rõ hơn ai hết về lợi thế của lịch thi đấu và không dễ bỏ qua. Ngoài 2 trận hòa trước Trường Tươi Bình Phước (vòng 3) và PVF CAND (vòng 4), 5 trận còn lại của SHB Đà Nẵng đều thắng thuyết phục. Có vẻ, HLV Trương Việt Hoàng đang làm rất tốt trong kết nối lực lượng trụ cột với lứa trẻ. Những Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long, Giang Trần Quách Tân thi đấu như "hồi xuân", không chỉ dẫn dắt lứa đàn em mà còn góp những bàn thắng mang tính quyết định.

Với lớp trẻ, ngoài những cái tên ít nhiều đã tạo dựng danh tiếng như Lương Duy Cương, Phạm Văn Hữu, Phi Hoàng, Đình Duy, sự trở về của Lê Văn Hưng từ CLB Quảng Nam ở hàng thủ và nhất là sự bổ sung Minh Quang ở hàng công khiến 3 tuyến đồng đều hơn. 18 bàn thắng, 5 bàn thua là con số chứng minh SHB Đà Nẵng có phong độ ổn định nhất so với phần còn lại. Nếu tiếp tục duy trì tính ổn định này, ngày trở lại sân chơi cao nhất của SHB Đà Nẵng không phải là lời nói suông.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ky-nghi-vui-ve-cua-shb-da-nang-post288547.html