Kỷ luật giám đốc và kế toán trường chính trị vì đánh nhau tại công sở

Liên quan đến vụ giám đốc và kế toán đánh nhau tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng), Thành ủy TP. Bảo Lộc cho biết đã thi hành quyết định kỷ luật đối với cả giám đốc và kế toán.

Ngày 16/8, một lãnh đạo UB Kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc (Lâm Đồng) trao đổi với báo chí cho biết, cơ quan này đã thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Xuân Nhuận (Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP) và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố (Kế toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám) vì đánh nhau tại công sở.

Cũng theo lãnh đạo UB Kiểm tra TP Bảo Lộc, đối với ông Lê Văn Khoa (Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị) vẫn chưa có kết luận kiểm tra sai phạm.

“Ông Khoa là đảng ủy viên, cán bộ thuộc quyền quản lý của ban chấp hành Đảng bộ TP nên cơ quan này sẽ xem xét xử lý” - thông tin cho hay.

Như PhapluatNet đã đưa tin trước đó, chiều 16/6, ông Nhuận và ông Khoa cùng đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Đà Lạt và gặp nhau tại phòng làm việc. Tại đây, giữa ông Nhuận và Khoa đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã sau khi cùng xem nội dung trên một chiếc điện thoại.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc - nơi xảy ra sự việc.

Lúc này có bà Tố (kế toán trường tiểu học) xuất hiện tại văn phòng Trung tâm bồi dưỡng chính trị, cùng tham gia vào câu chuyện của ông Nhuận và ông Khoa. Được một lúc thì cả ba cùng lao vào đánh nhau.

Đến chiều 21/6, Thành ủy TP. Bảo Lộc đã quyết định tạm đình chỉ công tác ông Lê Xuân Nhuận Giám đốc và ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc, để làm rõ hành vi ẩu đả nhau ngay tại cơ quan.

Theo ông Lê Hoàng Phụng - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, đây là vấn đề vi phạm đạo đức nghiêm trọng của lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc, cần phải được làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm minh.

Khả Như (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/ky-luat-giam-doc-va-ke-toan-truong-chinh-tri-vi-danh-nhau-tai-cong-so