Kỳ cuối: Chặt đứt đường dây trồng và tiêu thụ cần sa

Trong tháng 4/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình phối hợp Công an phường 14, quận Tân Bình kiểm tra một căn nhà trên đường Nguyễn Hồng Đào (P14, Q.Tân Bình) bắt quả tang Trần Nhật Vĩnh (SN 1994) và Trần Trí Minh Sang (SN 2002, cùng ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang cất giấu 2 bao nylon chứa 12,3kg lá cần sa.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vĩnh, lực lượng chức năng thu giữ 7 bao nylon chứa 20,26kg lá cần sa; nhiều dụng cụ phân nhỏ, đóng gói cần sa (cân điện tử, máy sấy, máy hút chân không, máy dập nhiệt hàn miệng túi và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Vĩnh và Sang khai nhận: Khoảng tháng 8/2022, thông qua 1 người bạn giới thiệu Vĩnh quen biết một người tên Nắng (chưa rõ lai lịch) để Vĩnh nhận làm công việc nhận cần sa khô, đóng gói và giao cho khách của Nắng. Vĩnh thỏa thuận Nắng sẽ cung cấp hạt giống cần sa cho người phụ nữ X.D. ở Đắk Lắk để D. trồng, thu hoạch rồi chuyển cho Vĩnh; tiền công D. nhận là khoảng 15 triệu đồng/kg, tùy theo chất lượng và thời giá thị trường.

Sau khi Nắng chuyển hạt giống cho D. thì báo cho Vĩnh biết để giám sát việc trồng và thu hoạch cần sa, khoảng 4 tháng thu hoạch một lần. Đến kỳ thu hoạch, D. chụp ảnh thành phẩm, khối lượng và báo giá cho Vĩnh. Sau đó, Nắng chuyển khoản cho Vĩnh rồi Vĩnh chuyển khoản cho D. Nhận được tiền công, D. sẽ gửi cần sa thành phẩm cho Vĩnh đem cất giấu. Khi có khách mua cần sa, Nắng sẽ thông báo cho Vĩnh khối lượng và thông tin khách hàng để Vĩnh đóng gói ngụy trang và mang gửi cho khách. Để phụ giúp công việc, Vĩnh đề nghị Sang đến ở cùng, Vĩnh bao ăn, ở và chia tiền công cho Sang. Vĩnh giao Sang trực tiếp đi nhận cần sa do D. gửi đến và đem cần sa gửi cho khách.

Trần Trí Minh Sang, Trần Nhật Vĩnh, Lưu Thị Thái

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định D. là Lưu Thị Thái (ngụ huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lắk). Ngày 29/4/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình phối hợp Công an xã Ea Tar, huyện Cư Mgar mời Thái làm việc. Qua đấu tranh, Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của Vĩnh. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thái thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy, ngày 07/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố 3 đối tượng Trần Nhật Vĩnh, Trần Trí Minh Sang, Lưu Thị Thái về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tháng 9/2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM (PC04) đã phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Trần Kim Loan (SN 1972, ngụ quận 5, TPHCM) và các đối tượng liên quan thực hiện. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Loan thường liên hệ với một đối tượng (chưa rõ lai lịch, nói được cả tiếng Việt và tiếng Campuchia, sử dụng số điện thoại Campuchia) để đặt mua ma túy. Sau đó, một đối tượng nữ tên thường gọi là "Su" (sau khi điều tra xác định "Su" là Trương Ngọc Mai (SN 1997, ngụ P.Cầu Kho, quận 1) mang ma túy đến giao cho Loan. Giúp sức cho Loan trong việc vận chuyển, mua bán ma túy là Đỗ Thị Minh Tâm (SN 1985, ngụ quận 3).

Máy dùng để đóng gói cần sa

Ngoài việc nhận ma túy chủ yếu từ Mai, lực lượng Công an còn phát hiện Loan nhận ma túy từ Nguyễn Anh Bảo Quốc (SN 1972, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú). Xác minh thông tin về Quốc, phát hiện đối tượng này đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an xác lập chuyên án và phối hợp với Công an quận Tân Bình và Công an quận Tân Phú đấu tranh.

Sau khi thu thập đủ tài liệu và chứng cứ, ngày 13/9/2022, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC04 đã phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình và Công an quận Tân Phú bắt giữ Quốc và 6 đối tượng liên quan; thu giữ 56,5kg MA và 39 bánh heroin (vụ việc liên quan đến các đối tượng này sau đó được chuyển giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an thụ lý điều tra).

Tiếp tục đấu tranh với các đối tượng còn lại, lực lượng Công an phát hiện Mai vừa nhận một lượng lớn ma túy, chuẩn bị tiêu thụ. Xét thấy cần nhanh chóng triệt phá đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy này, Phòng PC04 đã lên kế hoạch khám phá chuyên án. Phòng PC04 đã triển khai nhiều tổ công tác phối hợp nhiều đơn vị liên quan bắt giữ và khám xét nơi ở của nhiều đối tượng trong ngày 16/9/2022. Kết quả đã thu giữ khoảng 95kg ma túy các loại và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bao nylon chứa cần sa

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ Nguyễn Vũ Khải Hoàng (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Định); Chu Bá Chung (tên gọi khác là "Long", SN 1984, quốc tịch Canada; nơi cư trú thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và mời làm việc một số đối tượng khác có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 đối tượng gồm: Trương Ngọc Mai, Chu Bá Chung, Đỗ Thị Minh Tâm, Trần Kim Loan và Mai Thị Ngân về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Vũ Khải Hoàng về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy"; Diệp Hoàng Linh, Nguyễn Trung Quốc, Nguyễn Tấn Thành về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"... Ngoài ra, còn chuyển hồ sơ cho Công an địa phương xử lý theo quy định của pháp luật, quản lý theo dõi 11 đối tượng về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc triệt phá đường dây ma túy này thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an TP.Hồ Chí Minh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.

DUY NGỌC

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/ky-2-chat-dut-duong-day-trong-va-tieu-thu-can-sa_148650.html