Kỳ bẽo tọa sòng

Phạm Thị Minh Hiền (1979), Lê Nguyễn Hoàng Trang (1989, cùng trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng Nguyễn Ái Huyên (1982, trú P. Thanh Bình, Q.Hải Châu, Đà Nẵng), Phạm Thị Phụng (1974, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) và Lê Trần Tuấn Đức (1988, trú P. Thanh Bình) "hội quân" trước nhà số K72/2-Đinh Tiên Hoàng (Đà Nẵng) để sát phạt. Trong lúc cuộc "đỏ đen" đang hồi gay cấn thì bị cơ quan CA phát hiện bắt giữ, thu tại sòng hơn 500.000 đồng. Ngày 21-3, CAP Tam Thuận ra quyết định xử phạt mỗi người 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc.

P.K

* Ngày 21-3, CAX Hòa Phong (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết đang đề xuất xử phạt Nguyễn Thanh Tuấn (1998), Nguyễn Thị Thanh Hồng (1997), Đỗ Hữu Tân (1991) 1,5 triệu đồng/người về hành vi đánh bạc; xử phạt 5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Bình (1977) về hành vi chứa bạc. Trước đó, lực lượng tuần tra 8394 xã bắt quả tang Tuấn, Hồng, Tân tụ tập đánh bài 3 lá ăn thua bằng tiền tại nhà ông Bình.

A.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_163470_ky-beo-toa-song.aspx