Kuwait sẽ tiếp tục cấp thị thực cho các công nhân Triều Tiên

Kuwait khẳng định nước này không bao giờ dừng cấp thị thực lao động cho người Triều Tiên, đồng thời phủ nhận một báo cáo về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Công nhân Triều Tiên làm việc trong một nhà máy ở khu công nghiệp Kaesong ngày 19/12/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một thông cáo được chính phủ Kuwait, đồng minh đáng tin cậy của Mỹ, gửi cho hãng tin AP, quốc gia Trung Đông này khẳng định sẽ tiếp tục cấp thị thực nhập cảnh cho các công nhân Triều Tiên, những người bị cho rằng dùng tiền lương của mình để giúp Bình Nhưỡng tránh khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế.

Thông cáo này được gửi vào ngày 10/8, trước khi lãnh đạo của Kuwait tới Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bên cạnh đó, Kuwait cũng nêu rõ nước này không bao giờ dừng cấp thị thực lao động cho người Triều Tiên, đồng thời phủ nhận một báo cáo về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố hồi tháng 6, vốn hoan nghênh Kuwait tiến hành các hành động hạn chế sự hiện diện của người Triều Tiên.

Các chuyên gia và nhà phân tích cho rằng số tiền mà các công nhân kiếm được ở vùng Vịnh đã giúp Bình Nhưỡng thiết kế các tên lửa mà giờ đây được sử dụng để đe dọa vùng lãnh thổ Guam của Mỹ, cũng như các khu vực khác của Mỹ và các đồng minh châu Á./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/kuwait-se-tiep-tuc-cap-thi-thuc-cho-cac-cong-nhan-trieu-tien/460431.vnp