KQKD: Cẩn trọng xem xét

Cho đến thời điểm này đã có gần 100 DNNY công bố lợi nhuận quý II và 6 tháng đầu năm 2009. Hầu hết các DN này đã hoàn thành kế hoạch năm 2009, thậm chí có DN đã vượt kế hoạch cả năm. Liệu điều này có giúp cho TTCK Việt Nam tăng điểm?

CTG: Bao nhiêu cổ phiếu có thể giao dịch ngày chào sàn? Vòng xoáy mới của thị trường chứng khoán Ngân hàng thận trọng hơn với cầm cố chứng khoán Trong khó khăn vẫn tăng trưởng Có nhiều DN đã thực sự hoạt động hiệu quả trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ các năm trước. Điển hình là CTCP Dabaco (DBC). Năm 2009 DBC đề ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế 78 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2008 và tăng 233% so với năm 2007. Kế hoạch này được đánh giá là quá táo bạo trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Vậy mà kết thúc quý I/2009, DBC chỉ đạt 9,6 tỷ đồng lợi nhuận hoàn thành 12,3% kế hoạch năm, gây nhiều thất vọng cho NĐT. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý II/2009 của DBC đã có sự bứt phá, đưa lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 40,5 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành được hơn nửa kế năm 2009. Điều đặc biệt ở DBC là lợi nhuận mang lại chủ yếu từ hoạt động kinh doanh chính chứ không phải do hưởng lợi từ việc TTCK tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, cũng có những DN đã rất chủ quan, trong bối cảnh suy thoái kinh tế mà không lường trước được những khó khăn rình rập, nên vẫn đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2009 tăng trưởng mạnh. Do vậy, qua 6 tháng đầu năm dù DN đã rất nỗ lực, kết quả hoạt động không suy giảm nhưng chỉ hoàn thành được một phần nhỏ kế hoạch đề ra, khiến nhiều NĐT lo lắng. Xét mức tăng trưởng hơn là chỉ tiêu Nhiều người cho rằng kinh tế đã thực sự thoát ra khỏi giai đoạn khó khăn nhất và đang dần hồi phục, giúp cho các DN có được kết quả kinh doanh ấn tượng. Thật ra trong diễn biến kinh tế phức tạp hiện nay, để đánh giá hiệu quả hoạt động của DN, cần xét kỹ về mức tăng trưởng so với cùng kỳ các năm trước, hơn là chỉ xét tỷ lệ thực hiện kế hoạch. Có khá nhiều DN do dự báo tình hình kinh tế năm 2009 vô cùng khó khăn, nên đã đề ra kế hoạch năm 2009 khá thận trọng, giảm mạnh so với những năm trước, do đó đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm trong nửa đầu năm là điều khá dễ dàng. Điển hình là CTCP Cao su Hòa Bình (HRC), 6 tháng đầu năm hoàn thành tới hơn 70% kế hoạch lợi nhuận cả năm, nhưng thực tế chỉ bằng 64% cùng kỳ năm 2008. Do giá cao su giảm mạnh nên năm 2009 HRC đó đưa ra kế hoạch khá thấp, chưa bằng 50% so với mức thực hiện năm 2008. Vì vậy, tuy kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm hoàn thành tới hơn 70% kế hoạch năm nhưng CP HRC vẫn không thể bứt phá được. Vì vậy, NĐT nên cẩn trọng khi xem xét kết quả kinh doanh của các DN để đưa ra quyết định đầu tư chính xác cho riêng mình. Cần phải chú ý kỹ đến nhiều thông tin liên quan khác như kế hoạch năm, so sánh với cùng kỳ... nhằm hiểu rõ hơn về sức khỏe của DN. Có như vậy, mới có thể tránh được những sai lầm trong việc đánh giá tình hình tài chính của DN, dẫn đến sai lầm trong đầu tư. Theo ĐTTC

Nguồn StoxPlus: http://stox.vn/stox/view_news_detail.asp?categoryID=179&id=31660&menuID=1