Kon Tum: Khó giải quyết việc lấn chiếm hành lang quốc lộ 14 để buôn bán

Việc lấn chiếm hành lang quốc lộ 14 đoạn qua tại chợ Đắk Péc, (Đắk Glei, Kon Tum) để buôn bán, đã làm ảnh hưởng đến việc giao thông qua lại.

Quốc lộ 14 là tuyến đường ngày càng nhiều phương tiện lưu thông qua lại và cũng có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chính vì thế, việc mở rộng tuyến đường này là một điều hết sức cần thiết và cấp bách, nhưng việc mở rộng cũng không gặp ít vướng mắc.

Cụ thể, cho đến thời điểm hiện tại đoạn qua huyện Đắk Glei, Kon Tum, còn chứa nhiều tiềm ẩn gây nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Do địa hình ở đây nhiều đồi núi, đường quanh co, nhiều đoạn hẹp và khuất tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông. Không những thế, đoạn qua thị trấn Đắk Glei, đường đã hẹp, quanh co, mà người dân còn buôn bán và họp chợ hàng ngày. Ở đây, các hộ kinh doanh tận dụng cả hành lang của quốc lộ 14 để che dù, bạt và bày bán nào là trái cây, thịt cá, rau..

Người dân ngang nhiên buôn bán, họp chợ, dựng xe ngay trên đường quốc lộ 14.

Một lái xe tuyến Kon Tum – Đắk Glei tâm sự: Đường quốc lộ 14 đoạn qua khu vực chợ Đắk Péc rất hẹp, không có phần đường dành cho xe thô sơ, mà ở đây lại là đoạn quanh co, khuất tầm nhìn. Vậy mà vẫn tồn tại một cái chợ ở đây rất là lâu rồi, nhưng lực lượng chức năng cũng không thấy có giải pháp gì. Người dân cứ ngang nhiên để xe ngay trên đường để đi chợ, còn người kinh doanh thì bày bán hết vỉa vè của đường quốc lộ. Mỗi lần chúng tôi chạy xe qua đây thật sự rất nguy hiểm vì đường đã hẹp lại còn lưu lượng xe qua rất đông và lộn xộn.

Mỗi khi xe qua lại ở đây rất khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Một người dân sống ở thị trấn Đắk Glei cho biết: Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều lần xe tải lớn chạy qua chen nhau và làm hư hỏng xe máy dựng bên đường. Do đoạn đường này quá hẹp, mà lại có khúc cua nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân mỗi khi qua lại đây. Người dân sống ở đây ai cũng muốn chuyển chợ đi vào sâu hay đi nơi khác, để khỏi bất an khi đi qua đoạn đường này.

Người dân đi chợ và qua lại khu vực này rất nhiều.

Trao đổi với PV, ông A Phương – Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glei cho biết: Trong năm 2014-2015, UBND huyện đã nhiều lần chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với UBND xã Đắk Péc, để dẹp tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè đường để làm nơi kinh doanh. Được một thời gian, các hộ kinh doanh lại cứ đem ra bày ra ngoài để bán, mà chính quyền không lẽ cứ đi dẹp và thu, phạt họ mãi. Để đầu tư xây chợ thì phải mất hơn 10 tỷ đồng, mà nguồn kinh phí của UBND huyện thì rất hạn hẹp. Chúng tôi cũng đã kêu gọi nhà đầu tư xây dựng, nhưng khi họ hoạch toán xây dựng, thấy không có lãi nên không đầu tư. Về phía huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, dẹp trật tự việc lấn chiếm vỉa hè, để tiện cho các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

Tuấn Anh - Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/kon-tum-kho-giai-quyet-viec-lan-chiem-hanh-lang-quoc-lo-14-de-buon-ban-d30383.html