Kon Tum công nhận khu du lịch cấp tỉnh Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có quyết định công nhận khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray là khu du lịch cấp tỉnh. Khu du lịch này có ba điểm du lịch, gồm: Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, diện tích 918 ha; điểm du lịch sinh thái rừng khộp tại xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi, diện tích 150 ha; điểm du lịch sinh thái Safari Ya Book tại xã Rờ Kơi và Mô Rai, huyện Sa Thầy, diện tích 9.604 ha.

Du khách đến với thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray có trách nhiệm tổ chức các hoạt động du lịch tại khu du lịch đúng quy định của Luật Du lịch và các quy định liên quan; thực hiện công tác bảo tồn, phát triển tài nguyên du lịch; các hoạt động đầu tư trong khu du lịch (nếu có) phải bảo đảm đúng quy hoạch, các quy định liên quan, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, tài nguyên môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học trong phạm vi của từng dự án; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân lực bảo đảm cho các hoạt động du lịch thuộc khu du lịch Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Đắk Lắk phấn đấu cắt giảm ít nhất 20% số lượng thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn về triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương quán triệt thực hiện các quyết định liên quan; đề xuất phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số lượng thủ tục hành chính và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, hoàn thành trong tháng 10/2024.

Các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, phát hiện các bất cập về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp thẩm quyền giải quyết, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp; báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án đơn giản hóa để gửi kiến nghị, đề xuất đến các bộ, ngành liên quan; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên cổng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh năm 2024.

Năm 2024, Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 9,7 triệu lượt du khách

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông tin, năm 2024, địa phương đặt mục tiêu đón 9,7 triệu lượt du khách, tăng 12,8% so với năm 2023. Để đạt mục tiêu đó, tỉnh đã lên kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động quảng bá du lịch, như: Tổ chức tuần lễ vàng du lịch, hội nghị xúc tiến du lịch năm tỉnh Tây Nguyên với Thanh Hóa; Ngày hội giới thiệu văn hóa Indonesia tại Lâm Đồng...; các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10, diễn ra trong quý IV/2024; cùng nhiều hoạt động văn hóa-thể thao, như giải siêu marathon Đà Lạt Ultra Trail, giải Dalat Music Run, khiêu vũ thể thao quốc gia và giải chạy địa hình quốc tế Laan 2024... Đồng thời, ngành du lịch Lâm Đồng cũng tổ chức nhiều hoạt động liên kết, xúc tiến, quảng bá ở các địa phương, nhằm giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt-Lâm Đồng tới du khách trong nước và quốc tế.

Du khách đến với thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Gia Lai phát động Tháng Thanh niên năm 2024

Tỉnh đoàn Gia Lai vừa phát động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; theo đó, tuổi trẻ Gia Lai phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu, trong đó, có một số chỉ tiêu quan trọng, như: Trồng mới 100 nghìn cây xanh; tư vấn, hướng nghiệp cho 15 nghìn đoàn viên, thanh niên trở lên; ít nhất có 3.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; kết nạp 3.000 đoàn viên mới, giới thiệu 600 đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét kết nạp đảng. Trong dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai trao tặng 20 suất quà, 20 chiếc xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê; tặng nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi xã Cửu An. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai trao tặng Thị đoàn An Khê 50 bản đồ Việt Nam; 200 cây sao xanh cho Đoàn phường An Phước, thị xã An Khê.

Đắk Nông cấp phát gần 316 tấn gạo hỗ trợ nhân dân mùa giáp hạt

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định về phân bổ, cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân một số địa phương của tỉnh trong thời gian giáp hạt năm 2024. Đối tượng được cấp, phát gạo là các gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn bảy huyện, gồm Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức, Đắk R’lấp và Đắk Glong, với tổng số gạo được phân bổ gần 316 tấn.

Toàn tỉnh có gần 5.000 hộ dân, với hơn 21 nghìn nhân khẩu được hỗ trợ gạo, định mức 15 kg/người. Dự kiến, việc cấp phát gạo được triển khai đến hết ngày 8/3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện được cấp phát gạo tổ chức vận chuyển, bàn giao, cấp phát gạo đúng đối tượng, số lượng, chất lượng.

Theo nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/kon-tum-cong-nhan-khu-du-lich-cap-tinh-vuon-quoc-gia-chu-mom-ray-200816.html