Kon Tum: 16 tấn hóa chất để sản xuất ma túy chưa được xử lý rò rỉ gây ô nhiễm

16 tấn hóa chất dùng để sản xuất ma túy được thu giữ trong vụ án sản xuất ma túy ở huyện Đăk Hà (Kon Tum) vẫn chưa được xử lý. Hóa chất chảy ra bốc mùi hôi nồng nặc gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ xảy ra cháy nổ, mất an toàn.

Ngày 12/7, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh này về việc xử lý 16 tấn hóa chất và thiết bị máy móc thu giữ trong vụ án sản xuất trái phép chất ma túy, tại huyện Đăk Hà, Kon Tum.

Văn bản có nêu rõ, tại kho vật chứng của Công an tỉnh Kon Tum còn 16 tấn hóa chất và thiết bị máy móc thu giữ trong vụ án Thái Tự Lực và đồng bọn “Sản xuất trái phép chất ma túy", tại huyện Đăk Hà.

Số vật chứng trên được gửi tại kho, vật chứng Phòng Cảnh sát cơ động, do thời thiết nắng nóng nên các bình đựng hóa chất bị hư hỏng dẫn đến bị rò rỉ thấm xuống nền kho làm hư hỏng chân móng, tường của kho vật chứng cũng như kho chứa vũ khí của Công an tỉnh.

 Hình ảnh bên trong xưởng sản xuất ma túy ở huyện Đăk Hà (ảnh H.T)

Hình ảnh bên trong xưởng sản xuất ma túy ở huyện Đăk Hà (ảnh H.T)

Theo Công an tỉnh Kon Tum, hóa chất chảy ra bốc mùi hôi nồng nặc gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và nhân dân xung quanh, ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn tập thể đơn vị, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, mất an toàn.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh đã có nhiều văn bản trao đổi và đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum xử lý vất chứng đối với vụ án này, tuy nhiên Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh vẫn chưa có phương án xử lý.

Công an tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum khẩn trương di dời, xử lý toàn bộ số vật chứng trên, đồng thời tiến hành xử lý, làm sạch môi trường xung quanh.

 Nhóm người Trung Quốc bị đưa ra xét xử về tội sản xuất trái phép chất ma túy (ảnh H.T)

Nhóm người Trung Quốc bị đưa ra xét xử về tội sản xuất trái phép chất ma túy (ảnh H.T)

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019, 8 người gồm: Thái Tự Lực (Cai Zi Li), Tống Kiến Hoàng (Song Jian Huang), Trương Cần Thư (Zhang Qin Shu), Dương Viễn Đức (Yang Yuan De), Lữ Dư Trọng (Lyu Yu Zhong), Hoàng Sơn Nguyên (Huang Shan Yuan), Thái Tư Viện (Cai Si Yuan) và Sàn Khuấn Sáng đã thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát (phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) để tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy.

Ngày 6/8/2019, Công an đột kích vào nhà xưởng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên và bắt quả tang nhóm người nói trên khi đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 11.580 gam chất ma túy, loại Methamphetamine, hơn 1.054 lít 1 phenyl-2-propanone cùng rất nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy. Nhiều dụng cụ, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy và một số vật liệu khác.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng là chủ mưu vụ việc. Trong đó, Thái Tự Lực từng có tiền án về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại Trung Quốc. Tống Kiến Hoàng có trình độ và kinh nghiệm trong sản xuất ma túy tổng hợp. Các đối tượng còn lại có nhiệm vụ vận hành máy móc, thiết bị.

Tháng 4/2022, TAND tỉnh Kon Tum đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng mức án tử hình; bị cáo Dương Viễn Đức nhận mức án chung thân; 2 bị cáo Trương Cần Thư và Sàn Khuấn Sáng mỗi người nhận mức án 20 năm tù giam cùng về Tội sản xuất trái phép chất ma túy.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kon-tum-16-tan-hoa-chat-de-san-xuat-ma-tuy-chua-duoc-xu-ly-ro-ri-gay-o-nhiem-post255910.html