Kịp thời ứng cứu 2 người dân Cù Lao Chàm bị xuất huyết tiêu hóa

Sáng nay 25/12, Trung tá Nguyễn Đức Thành - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An) cho biết, tàu cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II Đà Nẵng (Danang MRCC) vừa ứng cứu thành công 2 người dân Cù Lao Chàm bị đau nặng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đưa các bệnh nhân lên tàu SAR 274. Ảnh: B.P

Lúc 16 giờ 30 ngày 24/12, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm nhận thông tin từ UBND xã Tân Hiệp về việc 2 người dân trên đảo là ông Trần Cử (59 tuổi) và ông Trần Văn Thu (53 tuổi) bị đau nặng cần đưa vào đất liền cấp cứu.

Theo chẩn đoán của Trạm quân dân y kết hợp xã Tân Hiệp, cả 2 bệnh nhân bị xuất huyết đường tiêu hóa, sức khỏe yếu.

Lúc này Cù Lao Chàm bị cô lập do thời tiết khắc nghiệt, gió cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 3-4m. Trời mưa cũng khiến tầm nhìn hạn chế, không có phương tiện đủ khả năng tiếp cận đảo.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Danang MRCC hỗ trợ y tế và đưa bệnh nhân vào đất liền cứu chữa.

Hai bệnh nhân được đưa về Đà Nẵng kịp thời. Ảnh: Danang MRCC

Danang MRCC phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng cử 2 bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị lên tàu cứu nạn SAR 274 thực hiện nhiệm vụ.

Lúc 20 giờ 15, tàu SAR 274 tiếp cận được Cù Lao Chàm. Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cử 8 cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng người nhà đưa 2 bệnh nhân lên tàu SAR 274.

Đến hơn 22 giờ, tàu SAR 274 đưa 2 bệnh nhân về đến Đà Nẵng an toàn. Nhờ được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, 2 bệnh nhân bước đầu vượt qua cơn nguy kịch, hiện tại sức khỏe ổn định.

HỒNG ANH

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/y-te/kip-thoi-ung-cuu-2-nguoi-dan-cu-lao-cham-bi-xuat-huyet-tieu-hoa-153629.html