Kịp thời đưa người dân thoát hiểm trong vụ cháy ở phố Thanh Nhàn, Hà Nội

Công an phường Thanh Nhàn, Hà Nội đã kịp thời hướng dẫn người dân thoát khỏi đám cháy trong ngõ 257 Thanh Nhàn; phân luồng giao thông, điều tiết các xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/3, người dân trong ngõ 257 Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện mùi khét, cùng khói đen bốc lên. Ngay sau đó, hệ thống chuông báo động của Tổ liên gia Phòng cháy chữa cháy (PCCC) được người dân kích hoạt kịp thời.

Đám cháy trên phố Thanh Nhàn đã được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã khoanh vùng điểm cháy, thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Thanh Nhàn đã xuống hiện trường, hướng dẫn người dân thoát hiểm; đồng thời tổ chức phân luồng giao thông để các xe cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng 3 của ngôi nhà 3 tầng tại số 8, ngõ 257 Thanh Nhàn. Vào thời điểm xảy ra sự cố, chủ nhà đi vắng ngôi nhà khóa cửa. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã cùng người dân tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng, dập tắt đám cháy.

Đám cháy không gây thiệt hại về người. Do lửa bắt vào vật liệu bảo ôn là các tấm xốp gây cháy và khét nên khiến người dân hoang mang. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Đây là vụ cháy thứ 2 xảy ra trong cùng 1 ngày ở địa bàn Hà Nội, trước đó báo Tin tức đã đưa tin về việc kịp thời khống chế đám cháy tại phố Đào Tấn (quận Ba Đình).

Nhờ có Tổ liên gia an toàn PCCC và lực lượng cứu hỏa tại chỗ kịp thời phát hiện, phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nên đã khống chế đám cháy nhanh chóng, hạn chế được thiệt hại về người và tài sản.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/kip-thoi-dua-nguoi-dan-thoat-hiem-trong-vu-chay-o-pho-thanh-nhan-ha-noi-20240325162447160.htm