Kịp thời động viên tài năng thể thao trẻ

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL cùng các hội đoàn thể chia vui cùng các VĐV, HLV thi đấu xuất sắc tại SEA Games 32 và Giải vô địch Karate Đông Nam Á năm 2023. Ảnh: NHẬT HUY

Sở VH-TT&DL Phú Yên và UBND huyện Tây Hòa vừa tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 2 VĐV Lê Thị Tuyết (điền kinh) và Văn Minh Hiếu (Karate). Hai tài năng thể thao mới này đã tạo niềm cảm hứng cho người hâm mộ thể thao tỉnh nhà.

Quan tâm hỗ trợ

Theo ông Phạm Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, ông khá bất ngờ khi cùng đoàn thể thao Phú Yên có mặt tại hội trường UBND huyện Tây Hòa dự lễ tuyên dương và khen thưởng VĐV Lê Thị Tuyết, đạt HCB (Marathon 49,195km) tại SEA Games 32 và Văn Minh Hiếu, đạt HCV Giải vô địch Karate Đông Nam Á 2023. “Việc một địa phương có 2 VĐV vừa thi đấu ấn tượng tại SEA Games 32 và Giải vô địch Karate Đông Nam Á là điều rất hiếm. Điều này cho thấy huyện Tây Hòa đang sở hữu những giá trị thương hiệu về mặt thể thao mà không phải địa phương nào cũng có được. Đây cũng là cơ sở để tạo ra bức tranh đầy màu sắc cho thể thao phong trào huyện Tây Hòa và cũng là cơ hội để phát hiện thêm những nhân tài thể thao trong tương lai”, ông Phạm Hoàng Tùng cho biết.

Với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng thưởng cho 2 VĐV Lê Thị Tuyết và Văn Minh Hiếu, tuy không thể so sánh với những nơi khác, nhưng cho thấy sự nỗ lực, cùng sự quan tâm của những người hâm mộ thể thao huyện Tây Hòa. “Khi Tuyết và Hiếu đi thi đấu ở các giải quốc gia và quốc tế, các em là kênh quảng bá không thể tuyệt vời hơn về quê hương Tây Hòa. Chúng tôi tự hào về các em, đó là sự nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ của những thanh niên tiêu biểu ở địa phương. Chúng tôi sẽ luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để giúp các em tiếp tục đóng góp cho thể thao Phú Yên và Việt Nam trong tương lai”, ông Trần Minh Trí, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cho biết.

Nếu như buổi lễ của UBND huyện Tây Hòa dành cho VĐV Lê Thị Tuyết và Văn Minh Hiếu mang dấu ấn tình cảm địa phương, thì lễ tuyên dương, khen thưởng VĐV đạt thành tích tại SEA Games 32 và Giải Karate Đông Nam Á năm 2023 do Sở VH-TT&DL tổ chức, ghi nhận sự cố gắng của những người làm thể thao Phú Yên và cộng đồng doanh nghiệp khi chung tay hỗ trợ tiền thưởng cho 2 tài năng thể thao Phú Yên với số tiền 110 triệu đồng.

“Buổi lễ diễn ra ấm áp và nhiều ý nghĩa khi tinh thần thể thao đã lan tỏa đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người hâm mộ. Mọi người nhiệt tình, chung tay với đơn vị tổ chức, giúp các VĐV có thêm niềm vui. Tôi hy vọng tinh thần thể thao sẽ tiếp tục lan tỏa trong thời gian tới, qua đó giúp thể thao Phú Yên có thêm những tài năng trong tương lai”, ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Phú Yên nói.

Nhìn gương mặt và nụ cười giàu cảm xúc của Lê Thị Tuyết và Văn Minh Hiếu khi lên nhận bằng khen của UBND tỉnh, chúng tôi nghĩ rằng, các em đã hiểu được sự nỗ lực của những người làm thể thao Phú Yên trong thời gian qua, giúp các em có những chế độ đãi ngộ tốt nhất trong điều kiện thực tế tại địa phương.

Lãnh đạo huyện Tây Hòa trao thưởng, động viên hai VĐV Lê Thị Tuyết và Văn Minh Hiếu. Ảnh: NHẬT HUY

Tương lai cho thể thao Phú Yên

Tại lễ tuyên dương, khen thưởng VĐV đạt thành tích tại SEA Games 32 và Giải Karate Đông Nam Á năm 2023, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở VH-TT&DL Phú Yên nhanh chóng rà soát các quy định, văn bản đáp ứng tốt nhất chế độ cho các VĐV tài năng của thể thao Phú Yên. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Phú Yên cần tăng cường tổ chức nhiều giải đấu hơn nữa, từ đó những người làm thể thao ở Phú Yên sẽ có điều kiện phát hiện ra nhiều tài năng khác, nâng cao thành tích của thể thao Phú Yên tại đấu trường quốc gia và thể thao Việt Nam tại sân chơi quốc tế.

Theo ông Phạm Hoàng Tùng, thể thao Phú Yên không hề thiếu nhân tài. Vấn đề là cách làm và sự quan tâm đầu tư của tỉnh. Trường hợp của Lê Thị Tuyết - người đi vào lịch sử thể thao Phú Yên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 có thể là giá trị tham khảo hiệu quả. Bên cạnh đó, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng sẵn sàng phối hợp, làm cầu nối và giúp đỡ tận tình cho thể thao Phú Yên trong việc nâng tầm các VĐV thành tích cao của tỉnh thi đấu tại đấu trường quốc gia, quốc tế.

Thể thao thành tích cao Phú Yên đang có những cơ hội lớn để tạo bước ngoặt, hướng đến những thành công trong thời gian tới. Người hâm mộ thể thao Phú Yên hy vọng, những người làm thể thao Phú Yên có thể nắm bắt thời điểm quan trọng này để tạo thêm tiếng vang, góp phần quảng bá quê hương, con người Phú Yên đến với nhiều người.

NHẬT HUY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/299557/kip-thoi-dong-vien-tai-nang-the-thao-tre.html