Kinh thành Huế dựng nêu đón Tết cổ truyền

Như một truyền thống từ xa xưa, đến 23 tháng Chạp, Cố đô Huế tổ chức Lễ dựng nêu (hay còn gọi là Thướng Tiêu) nhằm tái hiện nghi lễ xưa của dân tộc Việt Nam nói chung, triều đình nhà Nguyễn nói riêng, tạo không khí vui tươi vào dịp mở đầu Tết Nguyên Đán.

KInh thành Huế dựng nêu đón Tết

1 của 19

Lễ bắt đầu tại Triệu Tổ Miếu trong Kinh thành Huế. Ảnh: Hiếu Trương

Đội linh ngự lâm trong đoàn rước nêu đã sẵn sàng. Ảnh: Hiếu Trương

Bàn lễ. Ảnh: Hiếu Trương

Nghi lễ bắt đầu. Ảnh: Hiếu Trương

Đội nghi thức thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hiếu Trương

Kiểm tra câu nêu. Cây nêu là cây tre loại tre đực, cao, to và khỏe. Treo trên cây nêu là ấn tín, bút lông. Ảnh: Hiếu Trương

Binh lính thướng nêu. Ảnh: Hiếu Trương

Toàn cảnh Triệu Tổ Miếu sau khi thướng nêu. Ảnh: Hiếu Trương

Hóa vàng - nghi thức trong buổi lễ để chuẩn bị rước nêu. Ảnh: Hiếu Trương

Đội nhã nhạc trong đoàn rước. Ảnh: Hiếu Trương

Đoàn rước cây nêu bắt đầu di chuyển. Ảnh: Hiếu Trương

Đoàn rước đi qua trước Hồ Thái Dịch...Ảnh: Hiếu Trương

...và Ngọ Môn

Ấn tín sẽ được treo lên cây nêu. Ảnh: Hiếu Trương

Rất đông du khách tham dự buổi lễ. Ảnh: Hiếu Trương

Toàn cảnh Hiển Lâm Các - nơi cây nêu sẽ được dựng trong những ngày Tết - trong buổi lễ. Ảnh: Hiếu Trương

Hóa vàng...Ảnh: Hiếu Trương

...để bắt đầu dựng nêu. Ảnh: Hiếu Trương

Cây nêu sẽ được dựng cho đến sáng mồng 7 tháng Giêng. Sau lễ hạ nêu thì mọi công việc mới khởi sự. Ảnh: Hiếu Trương

Hiếu Trương

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/kinh-thanh-hue-dung-neu-don-tet-co-truyen/