'Kinh tế vỉa hè' đóng góp như thế nào vào GDP?

"Có ý kiến nói kinh tế vỉa hè đóng góp rất lớn vào GDP, thậm chí tới 30-50%. Điều này không chính xác. Hiện nay, đóng góp vào GDP của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chỉ chiếm 11-13% GDP", lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho biết.

3 nguyên nhân kéo tụt tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý I

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) quý I/2017 ước tính tăng 5,10% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng này được đánh giá là thấp hơn so với mức tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015 và 5,48% của cùng kỳ năm 2016.

Lý giải vì sao GDP quý I lại có mức tăng thấp trong khi số doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 tăng cao kỷ lục (110.100), ông Hà Quang Tuyến - Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê) cho biết là do 3 nguyên nhân chủ yếu. (Xem tiếp)

Chiến dịch “đòi” lại vỉa hè tác động thế nào tới tăng trưởng kinh tế?

Tại buổi họp báo Tổng cục Thống kê sáng 29/3, nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh việc tác động của chiến dịch dọn dẹp vỉa hè vừa qua tới tăng trưởng kinh tế nói chung và dịch vụ, hàng hóa bán lẻ nói riêng.

Làm rõ vấn đề này, bà Lê Thị Minh Thủy - Vụ trưởng Vụ thương mại điện tử (Tổng cục Thống kê) khẳng định chiến dịch dọn dẹp vỉa hè vừa qua có ảnh hưởng, tác động nhất định tới một số hộ kinh doanh cá thể.

"Có ý kiến nói kinh tế vỉa hè đóng góp rất lớn vào GDP, thậm chí tới 30-50%. Điều này không chính xác. Hiện nay, đóng góp vào GDP của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chỉ chiếm 11-13% GDP", bà Thủy nói. (Xem tiếp)

Sở Văn hóa Hà Nội: “Tượng rùa vàng không phải biểu tượng Thủ đô

Ngày 29/3, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho hay, ông chưa nhận được đề án đúc tượng rùa vàng bên Hồ Gươm của công dân Tạ Hồng Quân. "Nếu ông Quân có đề xuất này thì nên gửi đến Sở Văn hóa là cơ quan chuyên ngành sẽ nghiên cứu chi tiết về vấn đề này", ông Quý nói.

Ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội cũng cho biết, cơ quan này chưa nhận được đề án đúc tượng rùa vàng và chỉ đạo của thành phố về việc này, nên chưa có động thái xem xét. Nếu được thành phố giao xem xét, Sở Văn hóa sẽ lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia và dư luận, sau đó trình Cục Di sản và Bộ Văn hóa thẩm định. (Xem tiếp)

Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép ở Sơn Trà

Ngày 29/3, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa.

Theo đó, Ban cán sự đảng UBND thành phố được giao chỉ đạo cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư dự án này dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng không đảm bảo thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật. (Xem tiếp)

Vì sao CPI quý I tăng cao nhất trong 3 năm qua?

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I năm nay tăng 4,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2016, cao hơn so với mức của cùng kỳ 3 năm gần đây.

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của Tổng cục Thống kê sáng 29/3.

Cụ thể, theo Vụ Thống kê giá, Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng ( CPI ) tháng 3/2017 tăng 0,21% so với tháng trước, tăng 0,90% so với tháng 12/2016 và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước. (Xem tiếp)

GDP quý I tăng 5,1%, thấp nhất trong 3 năm trở lại đây

Tăng trưởng quý I năm nay cao hơn mức tăng của quý I các năm 2012-2014, nhưng thấp hơn so với mức tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015 và 5,48% của cùng kỳ năm 2016.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo quý I của Tổng cục Thống kê sáng 29/3.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2017 ước tính tăng 5,10% so với cùng kỳ năm trước. (Xem tiếp)

Tuấn Việt

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/kinh-te-via-he-dong-gop-nhu-the-nao-vao-gdp-2610380.html