Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% trong năm 2023

Đúng như tiết lộ trước đó của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đạt mục tiêu cả năm với tốc độ tăng trưởng ghi nhận ở mức 5,2%.

Dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) vừa công bố ngày 17/1 cho thấy, quý IV và cả năm 2023, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã tăng 5,2% so với năm trước, đạt 126,06 nghìn tỷ nhân dân tệ (17,52 nghìn tỷ USD).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh về tình hình phát triển kinh tế của nước này, Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc Khang Nghĩa đánh giá: “Nhìn chung, năm 2023, Trung Quốc đã đứng vững trước áp lực bên ngoài, vượt qua khó khăn nội tại, nền kinh tế quốc dân khởi sắc trở lại, phát triển chất lượng cao được thúc đẩy vững chắc, hoàn thành tốt các mục tiêu dự kiến chính, việc xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại có những bước đi vững vàng.

Đồng thời, cũng cần nhận thấy, tính phức tạp, khắc nghiệt, bất định của môi trường bên ngoài hiện nay vẫn gia tăng, phát triển kinh tế còn gặp một số khó khăn và thách thức".

Ông Khang Nhĩa, Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: SCIO

Ông Khang Nhĩa, Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: SCIO

Bên cạnh những kết quả đạt được, dữ liệu của NBS cũng cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh thiếu niên (16-24 tuổi) Trung Quốc dù đã có dấu hiệu cải thiện so với mức cao kỷ lục hơn 20% hồi tháng 4/2023, nhưng vẫn duy trì ở mức hai con số là 14,9%, trong khi tỷ lệ này ở mức tổng thể các độ tuổi là 5,2% trong cả năm 2023.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc cũng giảm 3 tháng liên tiếp trong quý IV, dù tăng nhẹ 0,2% trong cả năm. Chỉ số giá sản xuất công nghiệp (PPI) giảm 3% trong năm 2023, khiến tình trạng này đã kéo dài tháng thứ 15 liên tiếp.

Giá nhà mới tháng 12 giảm 0,4%, đánh dấu tháng giảm thứ 6 liên tiếp và cũng là mức sụt giảm mạnh nhanh kể từ tháng 2/2015. Doanh số bán bất động sản theo diện tích sàn giảm 8,5% trong năm qua, trong khi số công trình mới khởi công giảm 20,4%.

Năm 2023 cũng là năm thứ hai liên tiếp dân số Trung Quốc giảm. Tổng dân số nước này đã giảm 2,08 triệu xuống còn 1.409.670.000 người vào năm 2023, mức giảm nhanh hơn so với năm 2022.

Người dân chọn mua hàng trong siêu thị ở Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 9/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân chọn mua hàng trong siêu thị ở Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 9/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đã đạt mục tiêu nhưng nhu cầu trong nước phục hồi yếu, thị trường bất động sản tiếp tục đình trệ và áp lực giảm phát gia tăng, đã gây các tác động lên nền kinh tế Trung Quốc. Tuy vậy, xét về tổng thể, nền kinh tế thứ hai thế giới vẫn được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi và có thể tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2024.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 16/1, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, tăng trưởng kinh tế nước này năm 2023 đạt khoảng 5,2%, cao hơn mục tiêu đề ra hồi đầu năm là khoảng 5%. Ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế thế giới và việc nước này mở cửa với thế giới bên ngoài sẽ không thay đổi.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/kinh-te-trung-quoc-tang-truong-52-trong-nam-2023-post1072170.vov