Kinh tế thế giới trong tuần qua ảnh

Chùm ảnh khắc họa kinh tế khắp 5 châu lục, từ vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử ngành năng lượng hạt nhân của Trung Quốc đến các số liệu kinh tế tốt, xấu đan xen công bố trong tuần vừa rồi.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đang nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại thành phố du lịch Sochi của Nga. Hôm thứ sáu, Nga và Đức đã ký thỏa thuận đối tác kinh tế chiến lược. Đức mong muốn thu hút đầu tư nhằm giải quyết vấn đề việc làm, trong khi Nga nuôi tham vọng củng cố vị trí của họ tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Ảnh: Phóng viên bao quanh bà Hyun Jung-Eun, nữ Chủ tịch của tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc, trước khi bà vượt biên giới Hàn Quốc để vào địa phận Triều Tiên hôm 10/8. Người đứng đầu tập đoàn công nghiệp đích thân sang Triều Tiên gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-Il để thuyết phục nước này thả một nhân viên của tập đoàn bị bắt giữ từ tháng 3/2009. Ảnh: Bức ảnh chụp một công nhân đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Hôm 13/8, Trung Quốc sa thải ông Kang Rixin, Bí thư kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn điện hạt nhân Quốc gia Trung Quốc. Ông này bị bắt giữ với cáo buộc biển thủ công quỹ và tham nhũng 260 triệu USD. Ảnh: Một gia đình Tây Ban Nha đang ăn uống trên bãi biển tại Valencia. Báo cáo kinh tế quý 2 công bố hôm thứ Sáu cho thấy nền kinh tế nước này tiếp tục đi xuống dưới ảnh hưởng của suy thoái. Ảnh: Bức ảnh chụp tòa nhà Bank of Japan tại Tokyo. Hôm thứ tư, ngân hàng này công bố báo cáo giá bán sỉ trong tháng 7 giảm kỷ lục 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đà đi xuống có tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Giới đầu tư lo ngại nguy cơ giảm phát sẽ cản trở quá trình phục hồi tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Ảnh: Phản ứng của nhà môi giới tên là Renita Carrobourg tại sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange hôm 12/8, sau khi nghe Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ tuyên bố vẫn duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục thêm một thời gian nữa. Ảnh: Phóng viên vây quanh Lee Kun-Hee, và là cựu Chủ tịch Tập đoàn Samsung, sau phiên xử án mới đây tại Tòa án tối cao Seoul. Tòa tuyên án Lee chịu 3 năm tù treo với khoản tiền phạt 89,2 triệu USD. Quá trình điều tra đã làm rõ năm 1999, ông Lee chuyển giao bất hợp pháp quyền điều hành Tập đoàn Samsung cho con trai duy nhất là Lee Jae-Yong, lạm dụng tín nhiệm để phát hành cổ phiếu Samsung SDS thấp hơn giá thị trường. Ảnh: Một phụ nữ dân tộc Blaan đang thu hoạch lúa tại ngôi làng vùng núi Lamlifew, tỉnh Sarangani, Philippine. Hôm thứ sáu, chính phủ nước này cho biết sản lượng nông nghiệp tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm sau nỗ lực nâng cao năng suất. Ảnh: Hôm thứ 6, Thủ tướng Iceland Johanna Sigurdardottir tha thiết đề nghị Anh và Hà Lan thể hiện sự cảm thông sau khi hai nước này hối thúc Iceland trả khoản nợ hàng tỷ USD. Vụ sụp đổ của Ngân hàng Icesave khiến nước này chưa có khả năng trả nợ, nữ Thủ tướng của Iceland cho biết. Ảnh: Một gia đình đang đi mua sắm tại thành phố Metz, miền đông nước Pháp. Hôm thứ năm, cả Pháp và Đức bất ngờ tuyên bố họ đã thoát khỏi suy thoái, gieo hy vọng đà phục hội đang đến gần cho toàn bộ khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Ảnh: Bức ảnh chụp cửa hàng quần áo Blush Boutique tại Miami, Mỹ hôm 11/8 . Đây là một trong hàng nghìn cửa hàng tại South Florida tham gia vào chương trình "tôi-phản-đối-suy-thoái.com" (i-am-anti-recession.com), một chiến dịch marketing do tập đoàn bán lẻ Suchman khởi xướng, nhằm kích thích người tiêu dùng chi tiêu trở lại. Ảnh: Một khách bộ hành đi ngang qua bảng quảng cáo bán lẻ tại San Francisco, California. Hôm thứ năm, báo cáo của chính phủ Mỹ cho thấy nhu cầu tiêu dùng hiện ở mức yếu đáng báo động, đè nặng áp lực lên cơ hội phục hồi. Ảnh: Ảnh chụp tàu siêu tốc thế hệ mới Shinkansen tại Nhật Bản. Hôm thứ năm, giới báo chí Nhật Bản loan tin chính phủ Việt Nam đang có ý định đặt mua công nghệ tàu Shinkansen của Nhật. Tuy nhiên, dự án này vẫn đang chờ nguồn kinh phí và sự chấp thuận chính thức từ chính phủ Việt Nam. Ảnh: Hôm thứ 6, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria, Sanusi Lamido Aminu Sanusi tuyên bố sa thải lãnh đạo của 5 ngân hàng lớn của nước này do lãnh đạo yếu kém và đẩy hệ thống tài chính vào nguy cơ rủi ro cao. Tuyên bố được đưa ra chỉ 2 tháng sau khi vị Thống đốc lên nhậm chức và không lâu sau đợt kiểm toán 10 ngân hàng lớn nhất. Sắp tới, toàn bộ những ngân hàng còn lại trong số 24 ngân hàng nước này sẽ được kiếm toán, Thống đốc Sanusi Lamido Aminu Sanusi khẳng định. Ảnh: Người đàn ông đang mua hoa quả tại một siêu thị của Pháp hồi tháng 7/2009. Số liệu công bố hôm thứ 6 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tại 16 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu giảm xuống còn 0,7%, mức thấp nhất trong vòng 12 tháng, tăng nguy cơ giảm phát cho toàn bộ khu vực. Ảnh: Thanh Bình tổng hợp

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2009/08/3ba12669/