Kinh tế Mỹ phục hồi chậm giữa đại dịch COVID-19

Ngày 2/12, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cho biết, hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục đà phục hồi chậm chạp trong những tháng gần đây do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

 Chủ tịch FED Jerome Powell. (Ảnh: Xinhua)

Chủ tịch FED Jerome Powell. (Ảnh: Xinhua)

Phát biểu trong một phiên điều trần trước Ủy ban Các vấn đề về Nhà ở, Ngân hàng và Đô thị thuộc Thượng viện, ông Powell cho biết, sự mở cửa trở lại đã giúp nền kinh tế Mỹ bật tăng trong quý III/2020. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, “trong những tháng gần đây, tốc độ phục hồi vẫn ở mức vừa phải”.

“Chi tiêu hộ gia đình, đặc biệt các loại hàng hóa lâu bền đã tăng mạnh, thậm chí vượt mức trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện”. Tuy nhiên, “chi tiêu dịch vụ vẫn ở mức thấp, đặc biệt tại các lĩnh vực du lịch và khách sạn”, ông Powell nhấn mạnh.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, thị trường lao động nước này đã mất hơn 22 triệu việc làm trong tháng 3 và tháng 4. Đây là mức sụt giảm đột ngột và cũng là lớn nhất kể từ khi số liệu này được theo dõi vào năm 1939. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng vọt lên 14,7% trong tháng 4, mức cao nhất kể từ năm 1948.

Theo ông Powell, thị trường lao động Mỹ đang dần phục hồi nhưng diễn ra một cách chậm chạp, đồng thời nhấn mạnh “Sự gia tăng về số ca nhiễm mới, cả trong và ngoài nước là điều đáng ngại và có thể gây ra nhiều thách thức trong vài tháng tới”. Theo số liệu được Đại học Johns Hopkins công bố, tính đến nay, số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã vượt ngưỡng 270.000 trường hợp, trong khi số ca lây nhiễm đã vượt mức 13,6 triệu người.

“Triển vọng của nền kinh tế rất thiếu ổn định và phần lớn phụ thuộc vào sự thành công trong nỗ lực ngăn chặn virus SARS-CoV-2”, Chủ tịch FED cảnh báo, đồng thời bày tỏ lo ngại: “Kinh tế khó có thể phục hồi hoàn toàn cho đến khi mọi người cảm thấy an toàn để tái tham gia vào các hoạt động thường nhật".

Người đứng đầu FED cũng khẳng định, Ngân hàng Trung ương Mỹ luôn sẵn sàng sử dụng các công cụ chính sách để hỗ trợ nền kinh tế và giúp đảm bảo sự phục hồi nhanh chóng sau giai đoạn khó khăn hiện nay. Trước đó, FED đã gia hạn 4 chương trình cho vay khẩn cấp nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 thêm 3 tháng, đến hết ngày 31/3/2021, với sự chấp thuận của Bộ Tài chính Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong một phiên điều trần trước Quốc hội cũng đồng thời kêu gọi cần bổ sung thêm các gói kích thích kinh tế mới nhằm vực dậy nền kinh tế Mỹ hiện đang rơi vào khủng hoảng do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19./.

Hoài Hà (Theo CNN, Xinhua)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/kinh-te-my-phuc-hoi-cham-giua-dai-dich-covid-19-569171.html