Kinh ngạc thói quen khác người của thiên tài khoa học lừng danh thế giới

Không chỉ say mê nghiên cứu khoa học và đạt được nhiều thành tựu, một số nhà khoa học nổi tiếng thế giới như Thomas Edison, Nikola Tesla... có những thói quen 'lạ, độc'.

Thomas Edison (1876 - 1935) là một trong những nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Ông có hơn 1.000 bằng sáng chế, trong đó phát minh bóng đèn sợi đốt được nhiều người biết đến nhất. Những sáng chế của ông đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người.

Ít ai có thể ngờ rằng, Edison có một số thói quen "lạ, độc". Trong số này, ông tin rằng ngủ quá nhiều sẽ khiến bản thân chây ì và lười sáng tạo. Vì vậy, ông chia giấc ngủ thành nhiều giai đoạn trong ngày với giấc ngủ ngắn nhằm tăng năng suất làm việc.

Không chỉ ngủ ít, nhà sáng chế Edison còn ăn uống rất ít, hiếm khi tập thể dục, thậm chí không thích nói chuyện nhiều... vì không muốn lãng phí thời gian.

Nổi tiếng không kém Thomas Edison là Nikola Tesla (1856 - 1943) - nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư điện và kỹ sư cơ khí người Mỹ gốc Serbia.

Ông đã phát minh ra hàng trăm thiết bị và quy trình làm thay đổi thế giới. Khoảng 300 phát minh của nhà khoa học này đã được cấp bằng sáng chế giúp thay đổi cuộc sống của nhân loại.

Về đời sống cá nhân, Edison có một số thói quen kỳ lạ như coi số 3 là một con số linh thiêng. Vì vậy, ông thường đi bộ xung quanh một tòa nhà 3 lần trước khi bước vào, rửa tay 3 lần liên tiếp vì sợ vi khuẩn.

Nhà bác học thiên tài Albert Einstein (1879 - 1955) là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn đến lịch sử nhân loại. Ông có nhiều thành tựu vĩ đại trong lĩnh vực vật lý, bao gồm thuyết tương đối.

Là nhà khoa học thành công và nổi tiếng, Einstein có một số thói quen "lạ" là ghét đi tất. Do đó, ông không bao giờ đi tất. Thói quen này được cho là có từ khi còn nhỏ bởi ông cảm thấy khó chịu khi ngón chân cái luôn khiến những đôi tất mà ông đi bị rách. Vậy nên, ông thường đi dép để không phải đi tất.

Einstein cũng có thói quen đặc biệt khi ngủ. Ông không ngủ sâu giấc vì chỉ ngủ trong chớp mắt. Để làm được điều đó, ông nằm trên ghế bành và tay cầm một chiếc thìa.

Ở bên dưới mặt đất có đặt một chiếc đĩa bằng kim loại. Nhờ vậy, khi ông mơ màng ngủ thiếp đi thì chiếc thìa rơi xuống đĩa sẽ khiến ông tỉnh dậy. Thói quen này của Einstein được cho là giúp ông có nhiều thời gian nghiên cứu khoa học, không bị lãng phí quá nhiều thời gian vào việc ngủ.

Mời độc giả xem video: Phát minh thay đổi thế giới của phương Tây ra đời ở Trung Quốc?

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-ngac-thoi-quen-khac-nguoi-cua-thien-tai-khoa-hoc-lung-danh-the-gioi-1898043.html