Kinh hoàng những dị vật con người nuốt phải

Những dị vật con người đã từng nuốt phải sẽ khiến cho những người có trí tưởng tượng viển vông nhất cũng phải chào thua.

Một trong những dị vật con người đã từng nuốt phải là chiếc máy lửa. Một người đàn ông Croatia trong lúc phê thuốc đã nuốt chiếc bật lửa vào bụng mình khi bị nghi ngờ về việc sử dụng ma túy.

Mặc dù thoát khỏi cảnh sát nhưng anh chàng cũng "quên" luôn chiếc máy lửa trong bụng mình cho đến tận 12 tháng sau anh mới đến bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân cơn đau dữ dội trong bụng mình.

Một người đàn ông 55 tuổi đến từ Ấn Độ đã nhỡ mồm nuốt cả hàm răng giả vào bụng mình. Các bác sỹ không thể lí giải nổi tại sao hàm răng giả có thể đi qua cổ họng ông một cách trót lọt được.

Một cô bé 13 tuổi người Hàn Quốc đã nuốt phải chiếc máy theo dõi sức khỏe khi bơi lội. Mãi tới 30 tiếng sau cô bé mới nói với bố mẹ đưa mình đi bệnh viện, rất may các bác sỹ đã nội soi lấy được dị vật ra ngoài.

Điện thoại di động là một dị vật khá phổ biến được tìm trong dạ dày người. Mặc dù vậy người ta thường coi đây như một chỗ cất giấu điện thoại để sử dụng trong nhà tù chứ không hẳn là do vô tình nuốt phải.

Cậu bé bọt biển SpongeBob là một nhân vật hoạt hình rất nổi tiếng ở nước ngoài một cô bé 16 tháng tuổi đã suýt chết vì bị ngạt khi nuốt phải thứ đồ chơi làm bằng xốp này.

Một cô gái 18 tuổi người Mỹ trong lúc say khướt đã nuốt chiếc bàn chải đánh răng vào bụng, cô đến bệnh viện vào sáng hôm sau với cơn đau bụng dữ dội và may mắn các bác sỹ đã đưa dị vật dài gần 20cm này ra ngoài.

Một dụng cụ nha khoa bằng cách nào đó đã chui tọt vào cổ họng một người đàn ông 44 tuổi tại Nga. Ngạc nhiên hơn vị nha sĩ cũng không hề hay biết điều đó cho đến khi nghe tin bệnh nhân của mình phải nhập viện.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/kinh-hoang-nhung-di-vat-con-nguoi-nuot-phai-717940.html