Kinh hãi 'núi container' nằm bên tỉnh lộ đe dọa người đi đường

Cả trăm thùng container được doanh nghiệp xếp ngay hành lang an toàn giao thông, sát mép tỉnh lộ 536 khiến người đi đường khiếp sợ. Dù cơ quan chức năng đã đến kiểm tra nhưng phía doanh nghiệp vẫn cố tình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Nhiều tháng qua người dân lưu thông trên tỉnh lộ 536, đoạn qua địa bàn xã Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) khiếp sợ bởi cả "núi container" xếp ngay bên lề đường.

Những thùng container được xếp thành nhiều tầng, kéo dài hàng chục mét trước trụ sở của Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận Toàn cầu.

Theo tìm hiểu từ phía cơ quan quản lý đường bộ được biết, hành lang an toàn giao thông trên tỉnh lộ 536 dài 16m tính từ mép đường vào trong. Tuy nhiên, nhiều thời điểm các thùng container được doanh nghiệp xếp chồng lên nhau cao hàng chục mét, đặt sát ngay bên lề đường.

"Mỗi khi đi qua đoạn đường này, tôi phải lấn làn ra giữa đường. Đi sát mép cứ lo thùng container đổ xuống thì gặp họa. Đi đường lỡ gặp tình huống khẩn cũng không dám dừng bên lề đường có container", một người dân ở xã Khánh Hợp nói.

Được biết, tuyến tỉnh lộ 536 có rất nhiều phương tiện giao thông đi qua hàng ngày. Đặc biệt, mỗi khi xe tải trọng đi qua đây để xuống Cảng Cửa Lò khiến các thùng container có dấu hiệu rung theo bánh xe chạy.

Ông Hoàng Văn Cường - Hạt trưởng Hạt Giao thông huyện Nghi Lộc xác nhận, việc doanh nghiệp đặt container bên đường là vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Ông Cường cho biết, đây là một vấn đề nan giải chưa xử lý được. Đơn vị này đã nhiều lần xuống kiểm tra, nhắc nhở, nhưng phía doanh nghiệp vẫn tiếp tục việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để đặt thùng container.

“Khi xuống làm việc thì họ cho container lùi vào trong nhưng hôm sau lại đầy ra vì lượng container của họ quá nhiều trong khi bến bãi thì thiếu”, ông Cường nói.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Công Hậu - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông khu vực 1 (Sở Giao thông vận tải Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã từng phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp không được để container trên hành lang an toàn giao thông. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp vẫn tái diễn việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để đặt thùng container.

Ông Hậu thông tin, ngày 24/4, Thanh tra giao thông đã yêu cầu doanh nghiệp di dời toàn bộ số container ra khỏi hành lang an toàn giao thông và cam kết không được tái phạm. Nếu còn tái phạm phía Đội Thanh tra giao thông khu vực 1 sẽ xử lý theo quy định.

Ngày 25/4, phía doanh nghiệp đã dùng máy cẩu chuyên dụng cẩu bớt một số thùng container sát mép đường đưa vào trong.

Quá trình di chuyển thùng ngay lề đường có đông phương tiện đi qua.

Mặc dù đã di chuyển bớt vào nhưng cả núi container này vẫn nằm trên hành lang an toàn giao thông tỉnh lộ 536.

Phú Hưng - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kinh-hai-nui-container-nam-ben-tinh-lo-de-doa-nguoi-di-duong-post1529350.tpo