Kim Sơn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục

Những năm qua, huyện Kim Sơn đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường, lớp học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, tạo niềm vui, niềm hạnh phúc cho học sinh nơi đây.

Giờ học môn Tin học của cô và trò Trường THCS Hồi Ninh (Kim Sơn). Ảnh: Minh Quang

Giờ học môn Tin học của cô và trò Trường THCS Hồi Ninh (Kim Sơn). Ảnh: Minh Quang

Đến Trường THCS Hồi Ninh (huyện Kim Sơn), chúng tôi ấn tượng với khuôn viên trường lớp được quy hoạch đẹp, thoáng đãng, trường lớp được xây mới, sửa chữa khang trang. Cô giáo Lê Thị Thạch, Hiệu trưởng Trường THCS Hồi Ninh cho biết: Trước năm 2021, Trường THCS Hồi Ninh gặp rất nhiều khó khăn, Trường chỉ có dãy nhà 12 phòng (trong đó có 8 lớp học, 2 phòng bộ môn, 1 phòng thư viện, 1 phòng để dụng cụ, trang thiết bị nhà trường) và 1 dãy nhà cấp 4 làm nhà hiệu bộ, không có phòng chức năng khác; bàn ghế trong các phòng học thiếu nhiều; chỉ có 4 máy tính phục vụ công tác văn phòng...

Trước khó khăn đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đầu tư trên 1 tỷ đồng mua máy tính cho phòng Tin học, 100 bộ bàn ghế các phòng học bộ môn. Đồng thời, xã Hồi Ninh đã đầu tư trên 15 tỷ đồng xây dựng trường lớp, trong đó xây mới dãy nhà hiệu bộ và phòng học bộ môn; xây mới khu vệ sinh giáo viên và học sinh; cải tạo sân, cải tạo dãy nhà tầng 12 phòng học cũ; đổ bê tông sân trường… Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị dạy học hiện đại đã hỗ trợ tích cực hoạt động dạy, học của giáo viên và học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyển, giáo viên môn Sinh học cho biết: Từ khi nhà trường được trang bị cơ sở vật chất và được công nhận đạt chuẩn quốc gia, cán bộ, giáo viên nhà trường rất phấn khởi, chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, từ khi có các phòng học bộ môn đã hỗ trợ cho giáo viên rất nhiều, tạo hiệu quả trong việc giảng dạy theo phương pháp dạy học mới, học sinh chủ động, tích cực và hứng thú hơn đối với các môn học. Năm học 2021- 2022, Trường đã có học sinh đạt giải nhì tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học và nhiều giải các cuộc thi khác.

Em Bùi Phạm Vân Anh, học sinh lớp 9, Trường THCS Hồi Ninh phấn khởi cho biết: Được học trong ngôi trường khang trang, tiện nghi giúp em thêm động lực trong học tập. Được thầy cô, nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất về phòng thực hành, máy tính, máy chiếu, em và các bạn đã thực hiện dự án nghiên cứu KHKT, em đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Với sự đổi mới phương pháp giảng dạy của nhà trường, học sinh hứng thú, say mê học tập hơn, giáo viên tích cực sử dụng công nghệ thông tin để tạo hấp dẫn cho các bài giảng. Chất lượng giáo dục của nhà trường cũng được nâng lên: 3 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh học lực giỏi đạt trên 20%, học lực khá đạt từ 45-50%, học lực yếu kém dưới 2%; trường nằm trong tốp 10 của huyện về tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT cao, trong đó năm học 2020-2021 và 2021- 2022, Trường có học sinh đỗ thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT Kim Sơn B. Năm học 2021-2022, Trường có 21 học sinh đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia; 4 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 21 giải học sinh giỏi cấp huyện.

Năm 2021, Trường THCS Hồi Ninh được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Những năm qua, huyện Kim Sơn luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, huyện Kim Sơn có chính sách thưởng cho giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp; hỗ trợ các đơn vị trường học xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng chuẩn quốc gia với mức hỗ trợ 250 triệu đồng/đơn vị và 1 phòng máy tính; công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 có mức hỗ trợ là 150 triệu đồng/đơn vị.

Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, huy động các nguồn lực từ công tác xã hội hóa giáo dục, các nguồn tài trợ đóng góp xã hội khác để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị của các trường học. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các nhà trường đã tích cực, đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các địa phương trong huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa, nâng cấp, khởi công mới các công trình, phòng học; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần tích cực nâng cao cơ sở vật chất cho các nhà trường, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà tại địa phương.

Năm 2021, toàn huyện đã đầu tư xây dựng trường, lớp học với nguồn kinh phí 273,6 tỷ đồng (trong đó các trường Mầm non 80,6 tỷ đồng, Tiểu học 82,5 tỷ đồng, THCS 110,5 tỷ đồng; Trung tâm học tập cộng đồng 270 triệu đồng); nguồn kinh phí từ xã hội hóa, vận động tài trợ đạt 780 triệu đồng. Đến hết năm 2021, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn ngành đạt 91,3%, duy trì và nâng số trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện lên 76/78 trường. Cơ sở vật chất được tăng cường đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn huyện.

Kết quả học kỳ I, năm học 2021-2022, huyện Kim Sơn đã đạt giải ba Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho giáo viên khối Phòng Giáo dục và Đào tạo lần thứ II; đạt 2 giải khuyến khích Giao lưu giáo viên dạy giỏi tiết đọc thư viện cấp tỉnh. Đối với học sinh, có 24 dự án nghiên cứu KHKT đạt giải cấp huyện; đạt 3 giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh; đạt 125 giải thi học sinh giỏi cấp huyện; đạt 111 giải thi TDTT học sinh THCS cấp huyện...

Hồng Vân

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/kim-son-quan-tam-dau-tu-xay-dung-co-so-vat-chat-trang-thiet/d20220505081521126.htm