Kim Huyn Joong: "Không bao giờ tôi công khai bạn gái"

Trong cuộc phỏng vấn sau khi kết thúc chuyến lưu diễn tại Asiad 16 tại Quảng Châu, ngôi sao của "Thơ ngây" đã chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm của mình

Kim Huyn Joog tại Quảng Châu Sau khi kết thúc quay phần đặc biệt của "Thơ ngây", Kim Hyun Joong lập tức tới Trung Quốc chuẩn bị cho bài hát chủ đề tại Asiad 16. Kim Hyun Joong nói "Điều đáng ngạc nhiên nhất là lượng fans của tôi tăng lên nhiều. Khi tôi rời khỏi Trung Quốc, rất nhiều fans tới sân bay. Sự thay đổi trong một ngày khiến tôi bất ngờ". Kim Hyun Joong cười lớn và còn vui vẻ nói thêm: "Tại sao mọi người lại thích tôi? Tại sao rất nhiều người lại thích một người như tôi đến vậy?". Trong các bộ phim truyền hình, Kim Hyun Joong luôn xuất hiện với hình tượng hoàn hảo, còn trên thực tế thì sao? Hãy cùng trò chuyện với anh ấy để khám phá: Lúc nào anh ấy cũng giữ được phong thái riêng rất cuốn hút "Mischievous Kiss"- "Mặc dù 'ratings' hơi đáng tiếc nhưng đó chỉ là con số mà thôi" - Anh nghĩ sao về việc "Mischievous Kiss" đạt tỉ suất (ratings) xem thấp dù đã được quảng bá khá rầm rộ? - Tôi không cảm thấy mệt mỏi hay buồn phiền vì chuyện ratings. Tôi nghĩ, ratings đều có lúc cao, lúc thấp. Chỉ là, lúc ratings thấp đến với tôi hơi sớm mà thôi! Mặc dù ratings hơi đáng tiếc nhưng đó chỉ là con số mà thôi. - Anh có thể cho biết lý do lựa chọn kịch bản "Mischievous Kiss"? - Lúc đọc kịch bản, tôi đột nhiên có cảm giác, tác phẩm này có thể làm thay đổi cuộc đời tôi. Và vì sau này lớn tuổi sẽ không còn cơ hội đóng vai học sinh trung học nữa. Tôi muốn bổ sung những đáng tiếc của Boys Over Flower. - Nghe nói, trong phim hầu hết chỉ là những cảnh hôn giả với nữ diễn viên Jung So Min ? - Trong phim và cả phần đặc biệt, tôi có nhiều nụ hôn với So Min. Trên thực tế thì cũng không nhiều lắm, chỉ là những nụ hôn chạm môi hay không mà thôi. Hôn thực sự thì có ba lần. Hầu hết chỉ là "chạm môi" thế này thôi... ... nhưng đây mới là nụ hôn mà Kim Huyn Joong thích nhất! - Vậy nụ hôn ấn tượng nhất với anh là? - Đó là nụ hôn trong mưa. Đoàn phim phun cả một xe nước mà hôm đó, thời tiết lại rất lạnh. Chúng tôi đều ướt như chuột lột, quả thật rất vất vả nhưng đó là nụ hôn lãng mạn và đẹp nhất. Nếu phải chọn giữa người yêu và bạn bè, hình như tôi thích chơi với bạn bè hơn - Nếu bây giờ có bạn gái, anh sẽ công khai mối quan hệ của mình chứ? - Nếu yêu một ai đó, tôi sẽ không công khai. Bởi đối phương sẽ mãi mãi mang tiếng là bạn gái của ai đó. Tôi nghĩ, đây là hành động thất lễ với bạn gái. Hơn nữa, cô ấy có thể chịu nhiều đau khổ. Vì vậy tôi không muốn công khai. - Những người bạn gái cũ của anh có phải cũng là nghệ sỹ không, anh có thể chia sẻ? - Bạn gái cũ của tôi là nghệ sỹ cũng có, người ngoài ngành giải trí cũng có. Kim Huyn Joong lịch lãm trên tạp chí Rhyme - Vậy anh đã bao giờ có tình yêu "sét đánh" với ai trong số họ chưa? - Tôi cũng tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Vì tôi từng trải qua cảm giác đó. Đối phương chỉ cần chào hỏi thôi, tôi đã không dứt ra được. Tôi thích hò hẹn với các cô gái có tính cách thoải mái, phóng khoáng. Bạn gái trước đây của tôi hầu như không giống hình mẫu lý tưởng này, chỉ có một người là hình mẫu lý tưởng thực sự của tôi. - Vậy lý do nào khiến anh chia tay cô ấy. Có phải do áp lực nghề nghiệp không? Hoàn toàn không phải mà đều là do tôi hơi cứng đầu. Tuy vẫn đối xử tốt với bạn gái, nhưng do tôi không biết cách biểu đạt nên thường bị "đá". Chắc tôi là người bạn trai chẳng thú vị gì cả chăng. Tôi thích gặp gỡ bạn bè, vì vậy nhiều lúc không dành quan tâm đến bạn gái. Nếu phải chọn giữa người yêu và bạn bè, hình như tôi thích chơi với bạn bè hơn. "Tôi có thể mặc đồ thể thao, đi dép lê và cùng bạn bè uống rượu trắng bên lề đường" - Mặc dù lịch trình bận rộn nhưng anh vẫn luôn giữ được phong thái vốn có. Vậy bí quyết của anh là gì? - Tôi ngủ khoảng 4 tiếng đồng hồ/ngày. Thời gian đi quay phim, mỗi ngày tôi ngủ còn chưa đến 4 tiếng nên lịch trình bây giờ chẳng là gì cả. Thể lực tôi vốn rất tốt. Còn nữa, tôi sinh năm 1986, đó chẳng phải là năm mà kỳ Asiad đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc sao. Vậy nên, tôi cảm thấy rất kỳ diệu khi đứng trên sân khấu lễ khai mạc Asiad 16. - Thời trang sân bay của anh gây sự chú ý lớn. Có phải anh rất có gu thời trang? - Thời trang sân bay ư? Anh quản lý đưa tôi bộ nào thì tôi mặc bộ ấy, thế cũng trở thành đề tài nóng ư? Có người nói tôi là mẫu chàng trai hiện đại và có phong cách cá tính riêng. Tôi không sành điệu đến mức đó đâu. Trên thực tế, tôi là người có thể mặc đồ thể thao, đi dép lê và cùng bạn bè uống rượu trắng bên lề đường. Phong cách thời trang sân bay giản dị mà ấn tượng của Kim Huyn Joong... ...nhưng anh cũng có thể mặc đồ thể thao, đi dép lê như thế này đây! - Anh có cảm thấy áp lực khi bị gọi là Bae Yong Joon thứ hai? - Ngược lại, tôi cảm thấy khá thú vị. Anh Yong Joon là ngôi sao Hallyu thế hệ đầu. Còn tôi cũng tiến hành các hoạt động Hallyu, nên bị gọi là Bae Yong Joon thứ hai. Anh Yong Joon đã giúp đỡ tôi nhiều. Mọi người đều cho rằng, chúng tôi bàn đến những đề tài to tát. Trên thực tế, chúng tôi chỉ nói chuyện cuộc sống thường ngày. Có lần chúng tôi còn nói chuyện đến 1h sáng. Tôi thật sự cám ơn anh Yong Joon. Anh ấy là ngôi sao Hallyu, cũng là người mở đường cho tôi. Trên thực tế, anh ấy rất ngưỡng mộ hoàn cảnh của tôi bây giờ. Vì thời đó, anh ấy không được ai mở đường và giúp đỡ cả. Cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị!

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/van-hoa/2010113010345833/kim-huyn-joong-khong-bao-gio-toi-cong-khai-ban-gai/