Kiev nhận cú đòn đau đớn từ F-16 đồng minh

Bất chấp những lời hứa hẹn, đồng minh của Kiev đã chọn bán máy bay chiến đấu F-16 lấy tiền, thay vì cung cấp miễn phí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Việc Ukraine nhận các máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon được chờ đợi từ lâu đã bị hoãn vô thời hạn.

Bất chấp lời kêu gọi của thủ tướng nước này là giao toàn bộ vũ khí cho Kiev, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch đã chọn bán máy bay để lấy tiền cho một đối tác khác.

Trong chuyến thăm Buenos Aires, người đứng đầu bộ quốc phòng Đan Mạch, Troels Lund Poulsen, đã ký một thỏa thuận với người đồng cấp Argentina Luis Petri về việc bán 24 máy bay chiến đấu F-16 đã sẵn sàng hoạt động, trị giá 300 triệu USD cho lực lượng không quân nước này.

Điều trớ trêu là tớ tham dự lễ ký kết có sự tham dự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Argentina Mark Stanley, điều cho thấy Hoa Kỳ đã chấp thuận thỏa thuận này, mà không thèm đếm xỉa đến những lời kêu gọi của chính quyền Kiev về việc chuyển giao F-16 cho Không quân Ukraine.

Sau khi bán có lãi những chiếc máy bay lỗi thời cho quốc gia Nam Mỹ này, Không quân Đan Mạch vẫn còn 19 chiếc F-16, mà chính phủ nước này trước đó đã có kế hoạch chuyển giao cho Ukraine.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Quốc phòng nước này, việc chuyển giao sẽ chỉ xảy ra sau khi Copenhagen nhận được máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35 Lightning II của Mỹ, mà điều này sẽ còn mất một vài năm nữa.

Như vậy là những chiếc máy bay đã sẵn sàng hoạt động lại bị bán cho nước khác, còn món quà miễn phí của chính quyền Kiev vẫn chưa thấy đâu, khiến hy vọng về một sự “lật ngược tình thế trên chiến trường” của Ukraine trong cuộc chiến với Nga, lại một lần nữa bị dập tắt.

Ngoài ra, sau khi Đức từ chối gửi tên lửa hành trình tấn công mặt đất Taurus KEPD 350 cho Kiev, loại tên lửa có thể được phóng từ máy bay F-16, mục đích cung cấp các máy bay chiến đấu này cho Ukraine đã mất đi.

Giới chuyên gia nhận định rằng, có lẽ quyết định này cũng một phần chịu sự tác động của những tuyên bố hồi tuần trước của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cái gọi là “sự hủy diệt không thể tránh khỏi của máy bay Mỹ nếu chúng được đưa vào phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine”.

Theo giới chuyên gia, các đồng minh phương Tây sẽ nghĩ đến khả năng ngừng chuyển những máy bay này sang Ukraine, hoặc chỉ chuyển những máy bay mà họ không còn muốn dùng nữa.

Tuy nhiên, trước sau gì Không quân Ukraine cũng sẽ nhận được một số lượng máy bay F-16 nhất định, nhưng các nhà quan sát nhận định có thể đến lúc đó thì mọi chuyện đã quá muộn với chính quyền Kiev.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kiev-nhan-cu-don-dau-don-tu-f-16-dong-minh-post677269.html