Kiev không còn hy vọng nhận tiêm kích F/A-18F và EA-18G từ Australia?

Chính phủ Australia đã đồng ý cung cấp 402 triệu USD để hỗ trợ và nâng cấp chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet và EA-18G Growler.

Công việc nâng cấp số chiến đấu cơ nói trên được giao cho Boeing Defense Australia, bởi công ty đã có kinh nghiệm với những chiếc máy bay loại này.

Hợp đồng kéo dài trong 5 năm sẽ đảm bảo hỗ trợ liên tục cho phi đội Super Hornet và Growler của Không lực Hoàng gia Australia cho đến năm 2030.

Thỏa thuận này là sự tiếp nối của "Hợp đồng hỗ trợ tấn công điện tử và chiến đấu trên không" ban đầu có hiệu lực với Boeing Defense Australia, được ký kết vào ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Đại diện Bộ Quốc phòng Australia cho biết: “Đây là lần gia hạn hợp đồng thứ hai, nâng tổng giá trị thương vụ lên mức 1,2 tỷ đô la AUD”.

Hợp đồng này sẽ giúp duy trì "máy bay hiện đại và lực lượng lao động địa phương có tay nghề cao" trong thời kỳ căng thẳng toàn cầu leo thang.

Các quan chức quân sự Australia từng cho biết: “Việc gia hạn hợp đồng này củng cố sự sẵn sàng của chúng tôi đối với mọi thách thức tiềm ẩn”.

Phi đội tấn công điện tử trên không của Australia bao gồm 12 máy bay EA-18G Growler với hệ thống gây nhiễu chiến thuật ALQ-99 và tên lửa chống radar AGM-88 HARM.

Hệ thống tác chiến điện tử trên không AN/ALQ-99 có khả năng đánh chặn, tự động xử lý và triệt tiêu tín hiệu tần số vô tuyến từ phương tiện của đối phương.

Hợp đồng được gia hạn đảm bảo rằng Australia có thể bắt đầu kế hoạch nâng cấp máy bay EA-18G theo dự án AIR5349 Giai đoạn 6. Bản hiện đại hóa này bao gồm việc sửa đổi các cảm biến của máy bay.

Cần lưu ý, những máy bay trải qua nâng cấp thuộc phiên bản F/A-18E/F Super Hornet tối tân, còn số tiêm kích F/A-18C/D Hornet đời cũ vẫn bị loại biên theo kế hoạch và khả năng cao chúng sẽ được sử dụng để viện trợ Ukraine.

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kiev-khong-con-hy-vong-nhan-tiem-kich-fa-18f-va-ea-18g-tu-australia-post667952.html