Kiến tạo một xã hội tôn trọng khoa học và tư duy sáng tạo

Theo Bộ trưởng Bộ KH-CN, các hoạt động chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam trong thời gian qua đã khơi dậy, truyền cảm hứng và khát vọng sáng tạo trong cộng đồng; hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu khoa học trong giới trẻ, góp phần kiến tạo một xã hội tôn trọng khoa học và tư duy sáng tạo.

Ngày 15.5, Bộ KH-CN tổ chức Lễ chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam (18.5) và 65 năm Ngày thành lập Bộ KH-CN.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt cho biết Bộ KH-CN luôn được giao nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cao nhất cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc hoạch định, triển khai các chính sách phát triển khoa học kỹ thuật, nay là KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển nhanh của cách mạng KH-CN, Chính phủ giao cho Bộ KH-CN thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực KH-CN; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng…

Ngoài ra, theo Bộ trưởng, các hoạt động chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam trong thời gian qua đã khơi dậy, truyền cảm hứng và khát vọng sáng tạo trong cộng đồng; hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu khoa học trong giới trẻ, góp phần kiến tạo một xã hội tôn trọng khoa học và tư duy sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Đại biểu nhân dân

Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Đại biểu nhân dân

Theo Bộ KH-CN, những yếu tố về mặt KH-CN xuất hiện hầu hết trong mọi lĩnh vực. Điển hình như trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đã có các giống lúa thế hệ mới giúp thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều nông sản của Việt Nam được xuất khẩu sang nước ngoài.

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ nhiều công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị; làm chủ một số kỹ thuật ghép tạng mang tầm thế giới...

Đặc biệt, Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục được cải thiện.

Tạo ra sản phẩm Việt làm rạng danh đất nước

Theo ông Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn coi KH-CN, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Thực tế cho thấy, sức mạnh của đất nước, vị thế của quốc gia được khẳng định nhờ một phần lớn dựa trên nền tảng khoa học.

Ông Dũng nhấn mạnh chúng ta có quyền tự hào khi ngày nay, Việt Nam đã vươn lên hội nhập sâu rộng, các nhà khoa học nước ta đã tạo nên những sản phẩm ứng dụng, nghiên cứu cơ bản làm rạng danh đất nước, tạo nên những thứ bậc ngày càng cao trên thế giới.

Cùng với đó, Đảng và Nhà nước cũng có yêu cầu cao hơn với lực lượng trí thức KH-CN, họ phải là người đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo, tiếp cận với những công nghệ mới của cuộc CMCN 4.0.

Ông Dũng chia sẻ rằng đội ngũ nhân lực ngành KH-CN nước ta đang tăng dần về số lượng và chất lượng nhưng cũng đối mặt với những thách thức lớn. Với những gì chúng ta đã chứng kiến, ông Dũng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ "hãy tin tưởng trí thức hơn nữa, trao cho họ niềm tin hơn nữa để họ làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang cho đất nước".

Nhã Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/kien-tao-mot-xa-hoi-ton-trong-khoa-hoc-va-tu-duy-sang-tao-217249.html