Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình trạng vẫn còn chủ quan, lơ là, tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã yêu cầu các địa phương trên địa bàn thực hiện nghiêm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Một số người dân ở thành phố Biên Hòa đeo khẩu trang không đúng quy định nơi công cộng.

Một số người dân ở thành phố Biên Hòa đeo khẩu trang không đúng quy định nơi công cộng.

Cụ thể, trong văn bản số 7891/UBND-KG-VX do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng ký ngày 10/7 cho rằng: Qua theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, áp dụng giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 9/7 theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn các huyện, thành phố vẫn chưa thực hiện nghiêm theo chỉ đạo; tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung đông người nơi công cộng vẫn diễn ra; nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn hoạt động phục vụ ăn tại chỗ và số lượng người không đúng quy định.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn quyết liệt chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không tuân thủ theo quy định phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm dẫn đến dịch bệnh lây lan trong cộng đồng địa bàn mình quản lý.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, ngày 10/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố Biên Hòa bắt đầu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 17 nghìn công nhân Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, để tầm soát Covid-19. Doanh nghiệp này nằm sát với chợ Hóa An, một trong những chợ có ổ dịch đang khá phức tạp.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với hơn 1.500 tiểu thương tại một số chợ trên địa bàn thành phố Biên Hòa và đã ghi nhận nhiều trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đánh giá, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Biên Hòa diễn biến phức tạp hơn, cơ quan chức năng đang xem xét để phong tỏa trên diện rộng một số phường có nhiều ca nhiễm để khoanh vùng, truy vết, dập dịch.

Từ 12 giờ ngày 10/7, UBND thành phố Biên Hòa quyết định tạm ngừng hoạt động thêm 5 chợ truyền thống trên địa bàn, gồm: Chợ Biên Hòa, chợ Tân Phong, chợ Tân Hiệp, chợ Sặt và chợ Tân Mai.

Theo lãnh đạo thành phố Biên Hòa, việc tạm ngưng hoạt động một số chợ truyền thống trên địa bàn thời điểm này là rất cần thiết để cơ quan chức năng điều tra dịch tễ. Bởi, những ngày qua xuất hiện ổ dịch liên quan đến nhiều chợ.

Trước đó, từ 18 giờ tối 9/7, 3 chợ tại thành phố Biên Hòa cũng đã tạm ngưng hoạt động để cơ quan chức năng dập dịch là: Chợ Tân Biên, chợ Sặt, và chợ Hóa An.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/kien-quyet-xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-vi-pham-phong-chong-dich-covid-19-654512/